Khu chứng tích Sơn Mỹ: Bổ sung nhiều hình ảnh, hiện vật có giá trị

03:03, 15/03/2013
.

(QNĐT)- Nhà trưng bày Khu Chứng tích Sơn Mỹ mới được cấu trúc lại, trong đó bổ sung nhiều hình ảnh, hiện vật có giá trị, khắc sâu tội ác của quân đội Mỹ trong vụ thảm sát 504 thường dân ở Sơn Mỹ vào ngày 16/3/1968.    

Ông Phạm Thành Công-Giám đốc BQL Khu chứng tích Sơn Mỹ cho biết, nhà trưng bày Khu chứng tích Sơn Mỹ được cấu trúc lại theo 4 nội dung, đó là hình ảnh miền quê Sơn Mỹ hiền hòa trước khi xảy ra vụ thảm sát; chủ mưu gây tội ác của quân đội Mỹ; quân đội Mỹ đốt sạch, giết sạch; hình ảnh quê hương Sơn Mỹ hồi sinh.

Hình ảnh giếng nước, nơi lính Mỹ giết hại cụ ông Trương Thơ.
Hình ảnh giếng nước, nơi lính Mỹ giết hại cụ ông Trương Thơ.



Đặc biệt, Ban quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ đã cất công tìm kiếm, bổ sung nhiều hình ảnh, hiện vật có giá trị. Hình ảnh giếng nước, nơi lính Mỹ giết hại cụ Trương Thơ (72 tuổi, ở xóm Khê Thuận, thôn Tư Cung) cũng được phục dựng. Khu chứng tích Sơn Mỹ hiện lưu giữ trên 1.000 hiện vật liên quan đến vụ thảm sát.    

Một trong những hình ảnh tái hiện cảnh lính Mỹ giết hại dã man đồng bào ở Sơn Mỹ.
Một trong những hình ảnh tái hiện cảnh lính Mỹ giết hại dã man đồng bào ở Sơn Mỹ.


Thời gian qua khách đến tham quan Khu chứng tích Sơn Mỹ ngày càng tăng cao. Theo ông Phạm Thành Công, từ đầu năm đến nay có trên 60.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có 3.600 lượt khách nước ngoài (tăng gần 50% so với quý I/2012).   
 


PHƯƠNG LÝ

 


.