Phát huy sức dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

01:08, 17/08/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Quảng Ngãi luôn được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm và được cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc. Nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) có một thời kỳ tình hình trật tự xã hội diễn biến phức tạp, do địa bàn giáp ranh, cửa ngõ vào TP. Quảng Ngãi dẫn đến gia tăng đột biến tội phạm liên quan trật tự xã hội. Tuy nhiên, từ khi khơi dậy sức dân tham gia giữ gìn ANTT, thị trấn La Hà đã từng bước giải quyết hiệu quả tình hình phức tạp trên địa bàn. Tại các tổ dân phố của thị trấn, phong trào tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong dân được khơi dậy mạnh mẽ. Người dân đã không ngần ngại tố giác, tấn công, truy bắt tội phạm.

Khen thưởng những địa phương thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.      Ảnh: TL
Khen thưởng những địa phương thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: TL


Gặp ông Lê Minh Khoa, ở thị trấn La Hà, chúng tôi không nghĩ ở cái tuổi 64 mà ông vẫn khống chế và bắt được tội phạm. Trước đó, phát hiện tên trộm đột nhập nhà dân, ông Khoa cùng anh Lê Đình Hòa (44 tuổi) cùng ở thị trấn La Hà truy đuổi, bắt giữ giao cho Công an huyện Tư Nghĩa xử lý. Ở thị trấn La Hà, những người dũng cảm truy bắt tội phạm như ông Khoa không phải là chuyện hiếm. Ông Nguyễn Én - Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn La Hà chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định, muốn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giữ vững sự ổn định, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính vì thế công tác phát động, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chúng tôi đặt lên hàng đầu”.

Cũng như thị trấn La Hà, thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ, trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài. Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào này được chú trọng. Lực lượng công an là lực lượng nòng cốt trong thực hiện cuộc vận động đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh còn hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các KCN, doanh nghiệp, phát động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh… Đã tiến hành phát động phong trào tại gần 50 nghìn điểm khu dân cư, trường học, doanh nghiệp, có trên một triệu lượt người tham dự. Qua đó nhân dân cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị liên quan công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua khác ở địa phương. Tại các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã kết hợp thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tranh thủ người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số để vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Các địa phương ven biển đã vận động ngư dân vươn khơi, bám biển, giữ vững ngư trường truyền thống, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tổ chức thực hiện theo phương châm: “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, nhiều địa phương đã huy động sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng các mô hình “Tự phòng”, “Tự quản”, “Tự bảo vệ”... xây dựng các quy ước, hương ước; ký kết xây dựng các Cụm an toàn về an ninh, trật tự. Điển hình như mô hình “4 không, 2 phòng”, “2 giảm, 4 giữ” ở huyện Bình Sơn; mô hình “dây, gậy, mõ” của nhân dân xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành… đã góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, đem lại bình yên cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Thư - Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: “Từ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã có ý thức hơn trong việc chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản, thực hiện nghiêm các cam kết. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế; công tác quản lý nhà nước về ANTT có chuyển biến tốt”. Qua phong trào cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.
 

Thành Sự
 


.