Giải pháp ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp

08:02, 23/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trước ngày 31/3/2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung triển khai kế hoạch chống khai thác IUU năm 2023. Trong đó, đơn vị chú trọng giải pháp kiểm soát phương tiện nghề cá; tập trung tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, hành vi của chủ tàu, thuyền trưởng.
 
[links()]
 
Tại cảng cá Mỹ Á, phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ), sáng sớm hằng ngày, Đội kiểm soát lưu động Đồn Biên phòng Phổ Quang (BĐBP tỉnh) luôn có mặt tại cảng để phối hợp với lực lượng liên ngành tuần tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng... Đại úy Phạm Văn Sáng - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Mỹ Á (Đồn Biên phòng Phổ Quang) cho biết, từ đầu năm đến nay, trạm đã làm thủ tục xuất, nhập cho 238 lượt phương tiện, với 2.045 lao động. Trước khi làm thủ tục, chúng tôi kiểm tra chặt chẽ các loại giấy phép, trang thiết bị an toàn kỹ thuật, nhất là tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS). Tuyệt đối không cho tàu cá xuất cảng, xuất bến đi hành nghề khi chưa đủ các thủ tục giấy tờ, trang thiết bị và không đảm bảo các yêu cầu về hoạt động khai thác hải sản theo quy định của pháp luật. Đối tượng kiểm tra trong đợt ra quân cao điểm này là tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, khai thác hải sản ở vùng biển xa bờ.
 
Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, kết hợp với tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trong mùa biển mới của năm 2023.                                                                                                                      Ảnh: K.TOÀN
Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, kết hợp với tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trong mùa biển mới của năm 2023. Ảnh: K.TOÀN
Năm 2023 và thời gian trọng điểm từ nay đến ngày 31/3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề ra nhiều biện pháp chống khai thác IUU và ngăn chặn tình trạng tàu cá trên địa bàn tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Trong đó, lực lượng nghiệp vụ sẽ tiến hành điều tra, xác lập biện pháp quản lý, kiểm tra, ngăn chặn từ sớm tàu cá có dấu hiệu sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Đồng thời, bảo vệ an toàn cho ngư dân trước lực lượng chức năng của các nước hoạt động ở vùng biển còn chồng lấn về tuyên bố chủ quyền. Cùng với đó là phối hợp với lực lượng công an điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
 
Trung tá Đỗ Tài Năng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho hay, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, BĐBP tỉnh phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng. Tổ chức tuyên truyền chuyên sâu về chống khai thác IUU thông qua hoạt động truyền thông, văn hóa, văn nghệ. Xây dựng ở mỗi địa phương cấp xã, khu dân cư ven biển từ 2 - 3 cụm panô, áp phích, tranh cổ động, giúp người dân nâng cao hiểu biết, chấp hành pháp luật. Mặt khác, chúng tôi sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương công khai các vụ việc bị xử lý về hành vi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài trên các phương tiện thông tin để cảnh báo, răn đe.
 
Quảng Ngãi hiện có trên 3.320 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi. Năm 2022, toàn tỉnh không có trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép. Tuy nhiên, các hành vi vượt ranh giới cho phép trên biển, mất kết nối phát hiện qua hệ thống giám sát vẫn còn diễn ra. Để khắc phục các hạn chế, chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, năm 2023, BĐBP tỉnh quyết tâm triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chống khai thác IUU.
 
K.TOÀN - X.THIÊN
 
 
 

.