Góp sức ngăn chặn khai thác hải sản trái phép

06:12, 26/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Các tổ chức cộng đồng được thành lập tại các khu vực ven biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh được xem là “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, bắt giữ tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
 
[links()]
 
Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản
 
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập nhiều tổ chức cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản (NLTS), bao gồm: 299 tổ ngư dân đoàn kết trên biển, 12 nghiệp đoàn nghề cá, 15 chi hội nghề cá, 8 hợp tác xã dịch vụ và khai thác thủy sản xa bờ và kiện toàn Tổ tình nguyện viên bảo vệ, bảo tồn rùa biển huyện Lý Sơn...
 
Thành viên Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (Bình Sơn) trao đổi với ngư dân đang hoạt động trên biển qua Icom.  Ảnh: Ý Thu
Thành viên Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu (Bình Sơn) trao đổi với ngư dân đang hoạt động trên biển qua Icom. Ảnh: Ý Thu
Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương, các tổ chức cộng đồng chính là “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền các quy định của Luật Thủy sản 2017, các khuyến nghị chống khai thác IUU; đồng thời là “hạt nhân” chia sẻ trách nhiệm bảo vệ NLTS ven bờ với lực lượng chức năng. Nhờ những tổ cộng đồng trên, ngư dân đã hạn chế việc sử dụng ngư lưới cụ đánh bắt tận diệt, tàu cá vi phạm các quy định IUU đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời...
 
Tại xã Bình Châu (Bình Sơn), một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về số lượng tàu công suất lớn, cũng từng là “điểm nóng” tàu cá vi phạm các quy định IUU. Trước thực trạng đó, Tổ ngư dân đoàn kết trên biển và Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ tàu, ngư dân, thuyền trưởng ký cam kết khai thác hải sản đúng luật, có trách nhiệm. Đồng thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng có “ý định” khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài... Từ đó đã góp phần giảm thiểu, tiến đến chấm dứt tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài từ năm 2020 đến nay.
 
Thuyền trưởng Nguyễn Văn Phương, ở thôn Châu Thuận Biển (Bình Châu) cho biết, từ khi tham gia Tổ ngư dân đoàn kết trên biển, tôi và nhiều ngư dân trên địa bàn xã Bình Châu kiên quyết nói không với khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, tập trung tương trợ giúp nhau trong quá trình đánh bắt. Không chỉ vậy, cộng đồng ngư dân và người dân ven biển cũng nhắc nhau thực hiện tốt các quy định của Luật Thủy sản 2017, tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng quản lý và kiểm soát hoạt động tàu cá.
 
Cần “trao quyền” cho ngư dân
 
Vấn đề tổ chức lại sản xuất gắn với trách nhiệm cộng đồng trong quản lý, bảo vệ NLTS được xem là giải pháp căn cơ trong việc chống khai thác IUU. Song, để phát huy vai trò quản lý của các tổ chức cộng đồng, tỉnh cần "trao quyền" quản lý vùng biển gần bờ cho ngư dân...
 
Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu Nguyễn Thanh Hùng cho biết, việc tham gia vào nghiệp đoàn, tổ ngư dân đoàn kết trên biển tuy đã thay đổi căn bản nhận thức của chủ tàu, thuyền trưởng trong khai thác và bảo vệ NLTS, nhưng hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện. Vì chưa được “trao quyền” quản lý vùng biển nên ngư dân cũng chưa thể tổ chức tuần tra, kiểm tra. Vậy nên khi phát hiện tàu nước ngoài, tàu hành nghề lưới kéo, tàu cá sử dụng ngư cụ cấm để khai thác, chúng tôi chỉ có thể thông báo với cơ quan chức năng, chứ không thể thực thi các biện pháp ngăn chặn.
 
Hiện nay, Sở NN&PTNT đang tham mưu UBND tỉnh thành lập các tổ cộng đồng quản lý nghề cá gắn với “trao quyền” quản lý vùng biển cho ngư dân. Qua đó tạo thuận lợi cho các thành viên trong việc tổ chức tuần tra, kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản, khai thác, bảo vệ và phát triển NLTS. Qua đó góp phần chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền thực thi các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển NLTS trong khu vực biển được giao quyền quản lý. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát hoạt động của tàu cá, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm IUU, góp phần cùng với cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” thủy sản.
 
MỸ HOA
 
 
 

.