Nâng cao vị thế của Quảng Ngãi

11:01, 08/01/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Quảng Ngãi đã tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các đối tác nước ngoài. Qua đó, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi về đất nước, con người, tiềm năng kinh tế, bản sắc văn hóa của quê hương núi Ấn - sông Trà đến với bạn bè quốc tế.

Tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương

Năm 2018, Quảng Ngãi tổ chức 5 đoàn cấp cao đi trao đổi, tìm hiểu, vận động, xúc tiến đầu tư, quảng bá địa phương ở các nước Pháp, Ý, Bỉ, Hà Lan...; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... Đồng thời, tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị truyền thống với các địa phương của nước bạn Lào.

Chủ động và tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo và sự kiện quốc tế do Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tổ chức tại Việt Nam, như: “Gặp gỡ Nhật Bản” tại Khánh Hòa, “Gặp gỡ Hoa Kỳ” tại TP.Hồ Chí Minh, “Gặp gỡ doanh nhân Hoa Kỳ” tại TP. Đà Nẵng, “Gặp gỡ Châu Âu” tại Hà Nội, Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS6) và Hội nghị cấp cao CLV 10 giữa 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam do Việt Nam đăng cai, tổ chức tại Hà Nội.

 Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng (tháng 8.2018).
Lãnh đạo tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng (tháng 8.2018).


Qua đó, tỉnh ta đã tranh thủ cơ hội tiếp xúc, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh với các nước. Các hoạt động giao lưu văn hóa, quan hệ hữu nghị với các tổ chức quốc tế và các địa phương của nước ngoài cũng được tăng cường. Điển hình là giao lưu với các đoàn học sinh, sinh viên quốc tế; cung cấp học bổng đào tạo tiếng Việt và đào tạo bậc đại học cho hàng trăm du học sinh Lào ở các tỉnh Champasak, Attapeu, Sekong học tập tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh...
 

Năm 2019, Quảng Ngãi tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập quốc tế về kinh tế, về quốc phòng, an ninh, văn hóa, đối ngoại, kết hợp giải quyết tốt các vấn đề xã hội; bảo đảm sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững...

Tranh thủ các nguồn lực để phát triển

Với một tỉnh có xuất phát điểm thấp, nên trong những năm qua, Quảng Ngãi đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hiệu quả đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Năm 2018, bên cạnh việc tổ chức và tham gia nhiều cuộc xúc tiến, vận động, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh ta còn đón tiếp, làm việc và hỗ trợ hơn 140 đoàn doanh nghiệp đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh, trong đó có các nhà đầu tư FDI lớn đến từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan...

Năm 2018, toàn tỉnh đã cấp phép mới cho 11 dự án (DA) FDI, với tổng vốn đăng ký 171,77 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 58 DA FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.438,24 triệu USD. Có 31/58 DA đi vào hoạt động; 22 DA đang triển khai đầu tư...

 Một kết quả nổi bật nữa là, hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô hoạt động tại tỉnh ta. Năm 2018, tổng giá trị viện trợ của các tổ chức PCPNN và tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với tỉnh ta ước đạt 94 tỷ đồng, trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển hạ tầng, giao thông nông thôn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, bảo trợ trẻ em... Nhờ đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Bài, ảnh: PHẠM THẢO


 


.