Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Gia Hòa

01:11, 11/11/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/11, khu dân cư Gia Hoà, xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2022. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hoà.

[links()]

Trong năm qua, người dân KDC Gia Hoà đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Nhờ đó, số hộ nghèo hiện nay chỉ còn 12 hộ  (chiếm 1,7%). KDC Gia Hòa đã đóng góp số tiền gần 78 triệu đồng cho "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa", “Vì người nghèo”, “Phòng chống thiên tai”, “Bảo trợ trẻ em”, “Chăm sóc người cao tuổi”, "Quỹ khuyến học"; xây dựng mô hình "camera an ninh" góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn KDC; vận động các gia đình có người thân qua đời không rải vàng mã và tiền khi đưa tang; tuyên truyền vận động hộ gia đình tổ chức báo hiếu gọn nhẹ, tiết kiệm; vận động 140 hộ dân thực hiện 2 tuyến đường thoáng, xanh, sạch, đẹp với tổng chiều dài 1.174m...

Năm 2022, KDC Gia Hòa có 649/671 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa (đạt 96,72%), 212 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm liên tục, 32 hộ đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu xuất sắc. KDC Gia Hoà được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho
Trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho KDC tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Các gia đình tiêu biểu được tuyên dương tại ngày hội
Các gia đình tiêu biểu được tuyên dương tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành uỷ Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những kết quả đạt được trong năm 2022 của cán bộ, nhân dân KDC Gia Hoà. Đồng thời, mong muốn trong năm 2023 bà con nhân dân KDC tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước phát triển văn minh đô thị góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Hòa.
Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Hòa.

 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng trao quà cho người nghèo.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng trao quà cho người nghèo.
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng trao bảng hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Hòa và trao tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Tịnh Long, với mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 nồi cơm điện.  
 
Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi tặng 05 suất quà (500 nghìn đồng/suất), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Long trao 7 suất quà (300 nghìn đồng/suất), Công ty TNHH một thành viên Thành Phát tặng 12 suất quà (400 nghìn đồng/suất) cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin, ảnh: T.NHÀN


.