Giải quyết vướng mắc liên quan đến nhà thuộc sở hữu nhà nước

08:08, 29/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để tránh lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.
 
[links()]
 
Theo hồ sơ quản lý của cơ quan chức năng, nhà số 427 - 429 Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi) được tỉnh giao cho Sở Y tế trực tiếp quản lý, sử dụng từ những năm trước đây. Hiện tại, có 21 hộ dân đang sinh sống trong căn nhà này. Trước tình trạng căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, từ năm 2016, Sở Xây dựng đã kiến nghị di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại đây đến nơi khác. UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND TP.Quảng Ngãi tập trung giải quyết dứt điểm, yêu cầu các hộ dân tự nguyện di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Song, các hộ dân sinh sống trong ngôi nhà này vẫn không hợp tác, không chấp hành di dời.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế ra thông báo lần cuối cho các hộ dân sinh sống tại nhà số 427 - 429 Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi) phải tự nguyện di dời, chậm nhất là trước ngày 30/9/2022.
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế ra thông báo lần cuối cho các hộ dân sinh sống tại nhà số 427 - 429 Hùng Vương (TP.Quảng Ngãi) phải tự nguyện di dời, chậm nhất là trước ngày 30/9/2022.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở Y tế chịu trách nhiệm thông báo lần cuối (chậm nhất là ngày 25/8/2022), để yêu cầu các hộ dân đang sinh sống tại nhà số 427 - 429 Hùng Vương phải tự nguyện di dời ra khỏi ngôi nhà này. Trường hợp người dân không chịu di dời, nếu xảy ra sự cố gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng do công trình không đảm bảo công năng sử dụng, thì các hộ dân này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm; thời gian tự nguyện di dời chậm nhất là trước ngày 30/9/2022.
 
Sau thời gian này, nếu các hộ dân không chấp hành, thì giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại hồ sơ kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực đối với nhà số 427 - 429 Hùng Vương. Trên cơ sở đó, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cưỡng chế, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chậm nhất trước ngày 20/10/2022.
 
Để giải quyết vướng mắc trong quá trình xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương lập thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các nhà thuộc sở hữu nhà nước sẽ đưa ra bán đấu giá (ít nhất là 3 nhà) trong tháng 8/2022. Sau đó, bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý cho Sở Tài chính để tổ chức bán đấu giá theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 10/9/2022.
 
Theo thống kê, hiện có 20 căn nhà trên địa bàn TP.Quảng Ngãi được đưa ra xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đến nay đã xác lập sở hữu toàn dân 3/20 nhà (gồm các nhà số 359 Quang Trung, 354 Quang Trung và 55 Phan Đình Phùng); 17 căn nhà còn lại đang trong quá trình củng cố hồ sơ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết đối với nhóm nhà đang cho thuê, gồm 19 ngôi nhà và 2 khu tập thể. Trong đó, đã xác lập quyền sở hữu toàn dân 3 nhà (số 15/3 Hùng Vương, 116 Trần Hưng Đạo, 24/8 Phạm Xuân Hòa); 2 nhà sắp xếp xử lý theo hình thức chuyển giao (số 178/4 Trần Hưng Đạo và 28/4 Hùng Vương). 
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 
 

.