Mãn nhãn với màn bắn pháo hoa mừng 47 năm Ngày thống nhất đất nước

06:05, 01/05/2022
.
Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối 30/4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Hàng ngàn người dân trực tiếp đến khu vực bắn pháo hoa thưởng lãm đã mãn nhãn với màn trình diễn.
 
Pháo hoa nghệ thuật mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: CTV)
Pháo hoa nghệ thuật mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: CTV)
Từ 17 giờ chiều, những nơi có thể chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa lý tưởng ở khu vực trung tâm thành phố như công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chặt kín người đến giữ chỗ. Do quy định hạn chế người di chuyển vào khu vực trung tâm từ 18 giờ chiều nên nhiều người đã đến khu vực này để được chứng kiến trực tiếp sau nhiều lần thành phố dừng bắn pháo hoa do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
 
 Đông đảo người dân hào hứng chứng kiến màn bắn pháo hoa tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Từ Anh Tuấn)
Đông đảo người dân hào hứng chứng kiến màn bắn pháo hoa tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Từ Anh Tuấn)
Đúng kế hoạch, lúc 21 giờ ngày 30/4, màn bắn pháo hoa tầm cao được bố trí tại khu vực hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn pháo hỏa thuật đã diễn ra với sự chứng kiến của đông đảo người dân.
 
Ngoài ra, điểm bắn pháo hoa tầm thấp cũng được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) với số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật. 
 (Ảnh: Từ Anh Tuấn)
(Ảnh: Từ Anh Tuấn)

Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, nhiều người dân chứng kiến đã vỡ òa xúc động vì được tham dự một sự kiện đặc biệt trong ngày kỷ niệm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

 

(Ảnh: CTV)
(Ảnh: CTV)
Anh Lê Tuấn Anh, nhân viên y tế, ngụ quận Tân Phú, cho biết: “Đây là lần đầu tôi chứng kiến trực tiếp màn bắn pháo hoa nhân ngày lễ trọng đại của đất nước, tôi rất xúc động và mãn nhãn với màn bắn pháo hoa nghệ thuật này. Tôi mong thành phố sẽ trở lại khí thế phát triển mạnh mẽ hơn, luôn là đầu tàu kinh tế cả nước sau một năm ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 gây ra”.
 
Theo ANH TUẤN/Nhandan.vn
 

.