Ghi nhận từ Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

02:03, 23/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để nắm bắt thực trạng, có cơ sở tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.
 
Hội thi có sự tham gia của 25 thí sinh là chính trị viên, chính trị viên phó, trợ lý chính trị và cán bộ làm công tác chính trị ở các đơn vị, phòng ban trực thuộc. Mỗi thí sinh dự thi 3 nội dung gồm biên soạn bài giảng, thực hành giảng bài và kiến thức về chính trị, nghiệp vụ giáo dục chính trị.
 
Ban tổ chức trao chứng nhận cho cá nhân đoạt giải trong hội thi.           Ảnh: KT
Ban tổ chức trao chứng nhận cho cá nhân đoạt giải trong hội thi. Ảnh: KT
Điểm nổi bật trong hội thi lần này là thí sinh đã chọn các chủ đề mới, sát với thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị. Nhiều chuyên đề mang tính thời sự được cán bộ, chiến sĩ quan tâm, nhất là những chuyên đề về quản lý, giáo dục quân nhân tham gia mạng xã hội. Đại úy Phạm Ngọc Kha, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn chia sẻ, giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội là nội dung quan trọng đối với các đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Ngoài những vấn đề mang tính lý luận của bài giảng, tôi muốn chia sẻ thực trạng việc tham gia mạng xã hội của quân nhân ở đơn vị mình để các đồng chí làm công tác chính trị trao đổi, thảo luận những điều chưa phù hợp hoặc còn tồn tại. Qua đó thống nhất việc quản lý cán bộ, sĩ quan tham gia mạng xã hội đảm bảo an toàn; thông qua mạng xã hội lan truyền những hành động đẹp, việc làm tốt của cán bộ, chiến sĩ đến với quần chúng nhân dân.
 
Những năm qua, công tác giáo dục chính trị tại các đơn vị trực thuộc BĐBP tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cũng như rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng lực hoạt động cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị đã góp phần quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
 
Đại tá Nguyễn Trung Thanh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, thông qua hội thi này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nắm bắt thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong toàn lực lượng, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng. Hội thi là dịp để cán bộ giảng dạy chính trị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và rút ra bài học bổ ích về năng lực tổ chức quản lý giáo dục chính trị, tư tưởng ở đơn vị mình. Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho hay, qua hội thi, bản thân tôi tích lũy được nhiều bài học bổ ích về công tác giảng dạy, nhất là kinh nghiệm xử lý tình huống, diễn biến tư tưởng của bộ đội, làm sao để cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.    
 
K. TOÀN - X. THIÊN
 
 
 

.