Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo

09:09, 14/09/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đến các địa phương trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về biển đảo cho người dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, cũng như thực hiện nghiêm các luật pháp quốc tế về đánh bắt hải sản trên biển...
Trong tháng 7 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Lữ đoàn 680 tổ chức gặp mặt, tuyên truyền các kiến thức pháp luật về biển đảo cho người dân ở phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) và xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh). Trong hai ngày tuyên truyền, Chính ủy Lữ đoàn 680, Thượng tá Lưu Thanh Chương đã nhấn mạnh mỗi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.  
 
Người dân phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) dự buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân tổ chức.     ẢNH: ĐĂNG SƯƠNG
Người dân phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi) dự buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân tổ chức. ẢNH: ĐĂNG SƯƠNG
 
Trong đó, Thượng tá Lưu Thanh Chương đã nêu bật truyền thống bảo vệ chủ quyền biển đảo và những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam thời gian qua; đồng thời tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trường của Đảng về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nêu tại Luật Biển Việt Nam; tình hình biển, đảo của Việt Nam, Biển Đông, thế giới hiện nay; công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn và xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại...
 
Tổ trưởng Tổ dân phố 3, phường Lê Hồng Phong Vi Trung cho biết: "Tham gia các buổi tuyên truyền, gặp mặt và nghe trực tiếp từ những cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo quê hương nên chúng tôi càng tin tưởng và có cái nhìn đúng đắn hơn về tình hình, diễn biến trên biển, đảo hiện nay. Từ nguồn tin chính thống này, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người nhà, người dân trong tổ dân phố".
 
Còn Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 3 phường Lê Hồng Phong Nguyễn Đức Sơn chia sẻ: "Sau khi nghe nội dung tuyên truyền về biển đảo từ Chính ủy Lữ đoàn 680, chúng tôi càng thấy yêu quê hương, biển đảo Việt Nam hơn. Sự hy sinh, tinh thần quả cảm của các chiến sĩ nơi đảo xa đã đem lại cuộc sống yên bình cho đất nước, nhân dân xây dựng cuộc sống trong hòa bình, tự do. Tôi sẽ đem tinh thần này truyền tải đến người dân tại các cuộc họp, các buổi sinh hoạt tổ dân phố".
 
Trước đó, Sở Tư pháp, Ban Dân vận Tỉnh ủy... cũng nhiều lần tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Biển Việt Nam; Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Thủy sản; những chế tài xử phạt của nước ngoài đối với tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài... tại các xã Bình Chánh (Bình Sơn), Đức Thắng (Mộ Đức), phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ)...
 
Ông Bùi Hữu Hà, ở xã Bình Chánh (Bình Sơn) cho hay: "Lâu nay chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng về vấn đề chủ quyền biển đảo, nhưng không hiểu rõ. Nay qua buổi tập huấn, tuyên truyền pháp luật về Luật Biển Việt Nam, chúng tôi mới biết như thế nào là lãnh hải, đường cơ sở, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông... Từ hiểu biết này, chúng tôi sẽ tuyên truyền cho người dân rõ về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Những nội dung mà các báo cáo viên trình bày đã giải thích cho chúng tôi hiểu thêm về phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển...".
 
B.SƠN - Đ.SƯƠNG
 
 
 

.