Đề cử bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Phó chủ tịch nước

04:04, 07/04/2016
.

Chiều 7-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được đề cử làm Phó chủ tịch nước.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê quán huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), là Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương khóa XI, XII. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó chủ tịch thường trực Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao, được đề cử làm Chánh án TAND Tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê quán huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), là Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Ông từng kinh qua các chức vụ: Thiếu tướng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an; Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ năm 2011 đến nay.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, được đề cử làm Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960 tại Củ Chi (TP.HCM). Ông nguyên là chủ tịch, bí thư quận 11, chủ tịch quận 1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Năm 2013 ông được điều động làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trước đó, với 458/487 phiếu đồng ý (chiếm 92,71% trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan.

Quốc hội cũng miễn nhiệm chức danh Chánh án TAND Tối cao của ông Trương Hòa Bình, với 471/487 đại biểu đồng ý miễn nhiệm (chiếm 95,34% trên tổng số đại biểu).

Quốc hội cũng đồng ý miễn nhiệm chức danh Viện trưởng VKSND Tối cao của ông Nguyễn Hòa Bình, với 472/487 đại biểu đồng ý miễn nhiệm (chiếm 97,55%  trên tổng số đại biểu).

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm các chức danh trên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Chánh án TAND Tối cáo và Viện trưởng VKSND Tối cao mới.

Theo lịch làm việc, sáng 8-4 Quốc hội sẽ bầu Phó chủ tịch nước và hai chức danh này.

Theo VIỄN SỰ/Tuổi Trẻ Online


 


.