Báo Quảng Ngãi làm việc với huyện Mộ Đức về công tác phối hợp tuyên truyền

07:02, 22/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 22/2, Báo Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Mộ Đức về công tác phối hợp tuyên truyền. 
[links()]
 
Dự buổi làm việc có Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Minh Đạo; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộ Đức Nguyễn Quang Vinh và lãnh đạo các phòng, ban liên quan của 2 đơn vị.
 
Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức đã thông tin nhanh đến lãnh đạo huyện Mộ Đức về tình hình hoạt động của Báo Quảng Ngãi trong thời gian qua.
 
Báo Quảng Ngãi hiện có 3 ấn phẩm là báo in hàng ngày và cuối tuần, báo điện tử. Trong đó, báo Quảng Ngãi in xuất bản 5 kỳ/tuần (số thứ 2 đến thứ 5 có 8 trang và số Cuối tuần (thứ 6) có 12 trang), chỉ số phát hành bình quân gần 4.400 tờ/kỳ. Báo Quảng Ngãi điện tử (địa chỉ truy cập: baoquangngai.vn) có lượng truy cập bình quân gần 33 nghìn cuộc/ngày.
 
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Năm 2022, Báo Quảng Ngãi đã ký kết hợp tác truyền thông với huyện Mộ Đức và đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung mà hai bên đã thống nhất. Trong năm qua, trên các ấn phẩm của Báo Quảng Ngãi đã đăng tải gần 90 tin, bài, ảnh, video, phóng sự truyền hình tuyên truyền, quảng bá, phản biện... các nội dung liên quan đến huyện Mộ Đức. 
 
“Năm 2023, Báo Quảng Ngãi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan chức năng của huyện Mộ Đức trong việc ký kết hợp tác truyền thông, cung cấp thông tin nhằm giúp Báo Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao”, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức mong muốn. 
 
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức cảm ơn sự hỗ trợ của huyện Mộ Đức thời gian qua đã tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên cơ quan tác nghiệp, phản ánh kịp thời các thông tin trên địa bàn
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức cảm ơn sự hỗ trợ của huyện Mộ Đức thời gian qua đã tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên cơ quan tác nghiệp, phản ánh kịp thời các thông tin trên địa bàn.
 
Đồng thời, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi đề nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Báo Quảng Ngãi.
 
Chủ động cung cấp thông tin tuyền truyền hàng tháng, hoặc đột xuất để Báo Quảng Ngãi tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 
 
Bí thư Huyện ủy Mộ Đức khẳng định, trong thời tới huyện Mộ Đức sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với Báo Quảng Ngãi trong công tác tuyên truyền
Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Minh Đạo khẳng định, trong thời tới huyện Mộ Đức sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp với Báo Quảng Ngãi trong công tác tuyên truyền.
Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Minh Đạo ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp và hỗ trợ, đồng hành của Báo Quảng Ngãi với huyện Mộ Đức trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, Báo Quảng Ngãi đã đồng hành cùng huyện trong công tác thông tin, tuyên truyền; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương cũng như động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện thành công, hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
 
Bí thư Huyện ủy Mộ Đức khẳng định, trong thời tới huyện Mộ Đức sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, ký kết hợp tác truyền thông với Báo Quảng Ngãi; rà soát, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện đặt mua Báo Quảng Ngãi theo quy định. Tiếp tục phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phản ánh đa chiều, sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng đảng, xây dựng nông thôn mới, quảng bá hình ảnh, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương…
 
Tin, ảnh: N.ĐỨC
 

.