Quảng Ngãi: Hơn 630 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng do bão số 4

12:09, 28/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Bão số 4 không gây thiệt hại về người, tuy nhiên qua thống kê sơ bộ ban đầu, bão đã làm 636 nhà trong toàn tỉnh bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng. 
[links()]
 
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 28/9, qua thống kê ban đầu, bão số 4 đã làm 3 ngôi nhà trên địa bàn huyện Sơn Tây và Bình Sơn bị sập đổ; 633 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó, huyện Lý Sơn 250 nhà, Sơn Tây 230 nhà, Trà Bồng 95 nhà, Sơn Hà 43 nhà, Minh Long 7 nhà, Bình Sơn 5 nhà và Nghĩa Hành 3 nhà; 8 điểm trường học, nhà công cộng, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng. 
 
Do ảnh hưởng của bão số 4, ngôi  nhà của ông ông Kiều Hà ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (Bình Sơn) bị đổ sập.
Do ảnh hưởng của bão số 4, ngôi nhà của ông Kiều Hà, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (Bình Sơn), bị đổ sập.
Toàn tỉnh có 216 nghìn hộ dân bị mất điện, tập trung tại các huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Lý Sơn, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Tây. Điện lực Quảng Ngãi đang khẩn trương khắc phục.
 
Một điểm trường mầm non ở xã Long Môn (Minh Long) bị tốc mái, hư hỏng.
Một điểm trường mầm non ở xã Long Môn (Minh Long) bị tốc mái, hư hỏng.
Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 172,5ha hoa màu, rau bị bị hư hỏng (huyện Nghĩa Hành 21,9ha và TP.Quảng Ngãi 150,6ha); 18,2ha cây trồng hằng năm ở huyện Nghĩa Hành, TP.Quảng Ngãi và 70ha hành ở huyện Lý Sơn bị hư hỏng… 
 
Chính quyền địa phương và người dân các huyện miền núi thu dọn cây xanh ngã đổ trên những tuyến đường.
Chính quyền địa phương và người dân các huyện miền núi thu dọn cây xanh ngã đổ trên những tuyến đường.
Bão số 4 cũng làm nhiều cây xanh và bảng hiệu, pano trên các tuyến đường ở các địa phương bị ngã đổ, hư hỏng. Chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng đang tổ chức thu dọn đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
 
Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang tiếp tục rà soát, thống kê các thiệt hại do bão số 4 gây ra.
Tin, ảnh: PV

.