Chưa có thiệt hại về người, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn và sạt lở

06:09, 28/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Lúc 5 giờ sáng 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai chủ trì cuộc họp trực tuyến với 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai và các bộ, ban, ngành có liên quan về tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra.
[links()]

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền cho biết, đến sáng 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có thiệt hại về người. Hệ thống thông tin liên lạc cơ bản thông suốt. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi lúc 0 giờ ngày 28/9.ng) kiểm tra tại hiện trường thi công Khu TĐC Vạn Tường (Bình Sơn).
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi lúc 0 giờ ngày 28/9.

Tại huyện Lý Sơn và Bình Sơn, bão số 4 làm nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhà bị tốc mái. Có trên 216,5 nghìn khách hàng sử dụng điện tại 6 huyện gồm: Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa bị mất điện. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn tại một số địa phương, đặc biệt là tại huyện Trà Bồng và Bình Sơn. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát thông tin diễn biến để kịp thời triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, núi và ven sông, suối. Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện tổ chức khắc phục những thiệt hại do bão số 4 gây ra. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi lúc 5 giờ sáng ngày 28/9.về thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi lúc 5 giờ sáng 28/9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao tinh thần nỗ lực trong quá trình ứng phó và xử lý những tình huống phát sinh suốt thời gian bão số 4 đổ bộ của các địa phương. Toàn khu vực chưa có thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. 

Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 4 gây mưa to đến rất to, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở đất, núi rất lớn. Vì vậy, cùng với công tác khắc phục thiệt hại, các địa phương khẩn trương kiểm tra và đánh giá mức độ, nguy cơ sạt lở tại các điểm nguy cơ cao, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó. Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai sẽ thành lập các đoàn về các địa phương để kiểm tra, đánh giá và chỉ đạo cụ thể công tác phòng, chống ngập lụt, sạt lở. 

* Trước đó, lúc 0 giờ ngày 28/9, báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn ổn định, chưa có các yêu cầu về cứu hộ, cứu nạn. Tuy bão số 4 giảm cấp nhưng vẫn diễn biến phức tạp, cộng với dự báo hoàn lưu bão đã gây mưa lớn trên diện rộng. Tỉnh chỉ đạo các địa phương, lực lượng liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát thông tin diễn biến của bão, mưa lớn để kịp thời triển khai các phương án ứng phó.

Tin, ảnh: MỸ HOA


.