Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân thăm, động viên các hộ dân di dời tránh bão ở Trà Bồng

12:09, 27/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 27/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các hộ dân đang di dời tránh bão số 4. Đây là những hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở núi tại thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm (Trà Bồng). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
[links()]
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã thăm hỏi tình hình đời sống, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của 19 hộ dân (gồm 87 nhân khẩu), ở thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm, đang di dời ở tạm tại điểm trường mầm non của thôn để tránh nguy cơ sạt lở núi do ảnh hưởng của bão số 4.
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân động viên người dân yên tâm tạm trú để tránh nguy hiểm do bão số 4 và lưu ý người dân không được tự ý trở về nhà khi bão chưa tan. Các lực lượng chức năng của địa phương và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm bảo vệ nhà cửa và tài sản của nhân dân.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, đời sống người dân ở điểm sơ tán tập trung.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi điều kiện sinh hoạt, đời sống người dân ở điểm sơ tán tập trung.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, động viên người dân.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, động viên người dân.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị chính quyền xã Trà Lâm nói riêng và huyện Trà Bồng nói chung phải đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm, điện và đảm bảo cấp nước cho người dân trong suốt thời gian tránh bão. Bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi các cháu nhỏ tại điểm sơ tán dân.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi các cháu nhỏ tại điểm sơ tán dân.
Hiện thôn Trà Lạc có 30 hộ phải di dời, trong đó có 19 hộ di dời tập trung, 11 hộ di dời xen ghép.
 
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đã tặng 30 phần quà gồm mì tôm, chăn mền giúp người dân yên tâm tránh bão. Đồng thời, tìm hiểu nguyện vọng của bà con để tỉnh có phương án bố trí di dời lâu dài, nhằm ổn định cuộc sống cho người dân.
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.