Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021

01:01, 04/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 4/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.
[links()]
Năm 2021, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đạt được kết quả tích cực. Công tác dân vận tập trung hướng về cơ sở, sát dân, phù hợp với thực tiễn để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân.
 
Toàn tỉnh có 945 mô hình dân vận khéo được triển khai thực hiện ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong năm 2021. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhân rộng 495 mô hình hiệu quả. Các cấp ủy kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện, ban hành các chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy đảng với dân.
 
Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết phối hợp công tác dân vận năm 2022 với các cơ quan, đơn vị.
Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết phối hợp công tác dân vận năm 2022 với các cơ quan, đơn vị.
 
Phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư mở rộng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoàng Phát Dung Quất và các dự án vệ sinh Khu liên hợp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tỉnh, giai đoạn 2021-2025.
 
Các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ. Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.
Nhiều mô hình Dân vận khéo được nhân rộng và phát huy hiệu quả trong năm 2021.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2021 được Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen.
 
Năm 2022, công tác dân vận tập trung vào việc nghiên cứu, tham mưu cấp ủy đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường nắm bắt tình hình người dân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, thiên tai để triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận, góp phần phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phong trào thi đua yêu nước gắn với việc phát huy dân chủ của nhân dân đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo", nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, môi trường văn hoá lành mạnh, có tác dụng tích cực vào phát triển của tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Thời gian tới, công tác dân vận cần tập trung khẳng định sâu sắc hơn tầm quan trọng và yêu cầu cao hơn về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; về vai trò của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng. Khẳng định vai trò của nhân dân và đề cao hơn nữa việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Xác định tầm quan trọng và yêu cầu mới, cao hơn về chiến lược “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Khẳng định rõ hơn và đề cao hơn trách nhiệm với nhân dân và hiệu quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, nhận thức rõ và khẳng định ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
 
Trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí về tấm gương
Trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí về tấm gương "Dân vận khéo" tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
 
Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện ký kết phối hợp công tác dân vận năm 2022 với một số cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng kết và trao quyết định cho 7 tác phẩm báo chí vào vòng chung khảo Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025. Dịp này, Ban Dận vận Tỉnh ủy trao giấy khen cho 17 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2021.
 
Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

 


.