Biểu dương, khen thưởng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2017

04:09, 01/09/2017
.

(Baoquangngai.vn) - Sáng 1.9, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

TIN LIÊN QUAN


Tham dự buổi lễ có Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trân trọng ghi nhận, biểu dương 20 tập thể, 31 cá nhân được biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2017.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tin rằng, còn có hàng nghìn, hàng vạn tấm gương bình dị mà cao quý vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiều việc tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng cuộc sống mới, trong rất nhiều việc bình dị mà vô cùng cao quý khác chưa được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng hôm nay.

 

Các cá nhân, tập thể được Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen.
Các cá nhân, tập thể được Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen.


Lễ biểu dương, khen thưởng lần này là sự tiếp nối phong trào người tốt, việc tốt do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, nhằm lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi có nhân cách đẹp, quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kết quả xây dựng, nhân rộng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào nêu rõ: Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời; nhận thức về ý nghĩa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên được nâng lên.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.



Kết quả hành động làm theo bước đầu đã có chuyển biến tích cực, nhất là tác phong, lề lối làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Đã có những mô hình mới, sáng tạo, tác động tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Và thực tiễn đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình, những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo Bác đang tỏa sáng khắp nơi.

Tại lễ biểu dương, các đại biểu đã được nghe báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân tiêu biểu được Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen. Đó là cán bộ và nhân dân thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn; Câu lạc bộ "Nồi cháo từ thiện", Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; Sư cô Thích nữ Uyên Liên, Chùa Phổ Quang, TP. Quảng Ngãi; thầy giáo Trần Quang -  Hiệu trưởng Trường THCS Hành Minh, huyện Nghĩa Hành;  anh Trương Cao Tâm - Bí thư Đoàn thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh; ông Nguyễn Việt Tú, cán bộ hưu trí ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức.

 

Trao khen thưởng trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Tại lễ biểu dương, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 51 tập thể, cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên, tỉnh Quảng Ngãi tôn vinh, biểu dương những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm cổ vũ, động viên và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong xã hội.

Dịp này, 12 tác giả, nhóm tác giả và 1 tập thể đã được trao giải thưởng và khen thưởng trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


Tin, ảnh: A.KIỀU - T.HẬU
   

 


.