UBND tỉnh họp báo 6 tháng đầu năm 2014

07:07, 19/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 18.7, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo để cung cấp cho báo chí những thông tin quan trọng về tình hình kinh tế- xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; đồng thời trả lời những vấn đề báo chí quan tâm.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và thông tấn báo chí Trung ương trường trú trên địa bàn tỉnh.
 
Tại buổi họp báo, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.
 
Theo đó, 6 tháng đầu năm 2014, kinh tế- xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt trên 5.393 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 48,3% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 9.569 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 49,4% kế hoạch năm; chỉ số tiêu dùng được kiểm soát tốt; doanh thu vận tải trên địa bằng tăng mạnh; sản xuất nông, lâm thủy sản tăng khá, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 1.420 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 43,3 kế hoạch năm.
 
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo
 
Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 16.172 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2013; tín dụng ngân hàng ổn định, nợ xấu giảm; tình trạng dạy thêm, học thêm từng bước được khắc phục; công tác xuất khẩu lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, đặc biệt đã tổ chức tốt Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; tổ chức tốt Hội thảo "Phạm Văn Đồng với văn hóa dân tộc; tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ngãi lần thứ V.
 
Bên cạnh đó, hoạt động du lịch cũng nhiều khởi sắc, doanh thu du lịch tăng; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã thẳng thắn trao đổi với đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan về những vấn đề mà dư luận quan tâm như: Tình trạng bỏ việc của các bác sĩ trong thời gian qua; vì sao lò đốt chất thải rắn nguy hại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh không hoạt động hiệu quả; những vấn đề liên quan đến việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự đô thị; tình trạng thiếu trường học ở các huyện miền núi; công tác thanh tra; tình trạng sạt lở và hiện trạng tại khu vực cửa Đại, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi)...
 
Cùng với trả lời bằng văn bản, tại đây, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng đã trả lời và làm rõ những ý kiến thắc mắc của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. 
 
Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Lê Minh Huấn- Chánh văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền định hướng tốt dư luận và tạo tâm lý ổn định trong nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng hành cùng với tỉnh để tỉnh hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong năm 2014.
 
 
N.Đức
 

.