Top xe bán chạy nhất mọi thời đại

02:02, 22/02/2023
.
Với hơn 43 triệu chiếc, Toyota Corolla nằm trong top xe bán chạy nhất thế giới cho đến nay.
 
1. Toyota Corolla
 
Toyota Corolla E10, Corolla thế hệ đầu tiên. (Anrh: Alltopeverything)
Toyota Corolla E10, Corolla thế hệ đầu tiên. (Anrh: Alltopeverything)
Dòng Corolla của nhà sản xuất ô tô khổng lồ Nhật Bản Toyota là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử với hơn 43 triệu chiếc đã bán.
 
Toyota Corolla được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11/1966. Hai thế hệ E10 và E20 sớm nhất khá thành công. Kể từ đó, dòng Corolla ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Hiện tại, Corolla vẫn đang được sản xuất và ở thế hệ thứ 12.
 
2. Ford F-Series
 
Ford F-3 từ thế hệ đầu tiên của F-Series. (Anrh: Alltopeverything)
Ford F-3 từ thế hệ đầu tiên của F-Series. (Anrh: Alltopeverything)
Với hơn 40 triệu chiếc đã bán, dòng xe bán tải của Ford là dòng xe bán chạy thứ hai thế giới trong lịch sử.
 
Mặc dù F-Series chủ yếu thành công ở Mỹ, nhưng nó cũng bán khá chạy ở Châu Mỹ Latinh cũng như nhiều vùng của Châu Phi. Ngày nay, F-Series đang ở thế hệ thứ 13.
 
3. Volkswagen Golf
 
Volkswagen Golf I thế hệ đầu tiên. (Anrh: Alltopeverything)
Volkswagen Golf I thế hệ đầu tiên. (Anrh: Alltopeverything)
Dòng Golf của Volkswagen đại diện cho dòng xe gia đình nhỏ phổ biến nhất trong lịch sử thế giới. Được biết đến với cái tên Volkswagen Rabbit tại Mỹ, chiếc xe có nguồn gốc từ Beetle, nhưng trở nên phổ biến hơn trên khắp thế giới.
 
Mặc dù mức độ phổ biến của Golf đã phần nào giảm bớt trong những năm gần đây, nhưng nó vẫn được sản xuất và bán trên toàn cầu. Xe hiện đang ở thế hệ thứ 7 và bán được hơn 31 triệu chiếc.
 
4. Volkswagen Beetle
 
Volkswagen Type 1. (Anrh: Alltopeverything)
Volkswagen Type 1. (Anrh: Alltopeverything)
Quá trình sản xuất ban đầu của Volkswagen Beetle hay còn gọi là Volkswagen Type 1 đang gây tranh cãi vì việc tung ra thị trường xe hơi tập trung chủ yếu vào tuyên truyền của Đức Quốc xã những năm 1930 ở Đức.
 
Beetle cũng được sản xuất và sử dụng rộng rãi cho Đức quốc xã trong nỗ lực chinh phục châu Âu. Tuy nhiên, sau Thế chiến II, chiếc xe đã định hình lại hình ảnh của mình và trở thành một trong những chiếc xe được yêu thích và bán chạy nhất trên thế giới. Walt Disney thậm chí còn dành cả một bộ phim về chiếc xe. Thật không may, do doanh số giảm, Volkswagen đã quyết định ngừng sản xuất vào năm 2003. Từ năm 1938 đến 2003, Volkswagen Beetle đã bán được 24 triệu chiếc.
 
5. Lada Riva
 
Lada Riva VAZ 2105 cổ điển. (Anrh: Alltopeverything)
Lada Riva VAZ 2105 cổ điển. (Anrh: Alltopeverything)
Không phải ai cũng biết đến Lada Riva, tuy nhiên, trên khắp Liên Xô cũ, Ladas là loại xe phổ biến nhất cho đến nay.
 
Ngay cả sau khi chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô sụp đổ, chiếc xe này vẫn được ưa chuộng ở Nga và các nước hậu Xô Viết khác. Cho đến khi ngừng sản xuất vào năm 2012, có khoảng 19 triệu chiếc Lada Riva đã được bán ra.
 
6. Honda Civic
 
Honda Civic thế hệ thứ nhất. (Anrh: Alltopeverything)
Honda Civic thế hệ thứ nhất. (Anrh: Alltopeverything)
Ra đời từ 1972, đến nay Honda Civic đã bán hơn 18,5 triệu chiếc và vẫn tiếp tục được sản xuất. Điều làm nên thành công của Civic là những yếu tố như độ tin cậy và sự linh hoạt, giống các đối thủ kỳ cựu như Toyota Corolla và Ford Escort.
 
Thế nhưng, kết cấu dễ chỉnh sửa của Civic là yếu tố quan trọng khác giúp sản phẩm này chiếm được tình cảm của khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Với nhiều người, Civic thậm chí còn như một biểu tượng.
 
Theo Bằng Lăng/VTC.vn
 

.