Video: Liên tiếp bắt giữ các vụ tồn trữ xăng dầu không rõ nguồn gốc

08:01, 05/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 5/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện, bắt giữ một cơ sở thu mua, sang chiết xăng dầu trái phép tại địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.
[links()]
 
>> Xem Video:
 
 
Lúc 8 giờ ngày 5/1, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện bà Nguyễn Thị Bích Huyền (33 tuổi), trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, đang di chuyển 4 phuy nhựa có chứa chất lỏng từ nhà kho lên xe tải mang biển số 76C-11884. Kiểm tra xe tải và nhà kho, lực lượng tuần tra phát hiện nhiều dụng cụ tồn trữ, sang chiết xăng dầu do bà Huyền làm chủ sở hữu. 
 
Làm việc với lực lượng tuần tra, bà Huyền khai nhận, chất lỏng trong các phuy nhựa là xăng Jet a1 và dầu hỏa; số lượng khoảng 600lít. Số nhiên liệu này, bà mua của các xe vận chuyển xăng dầu rồi đưa về gia đình tồn trữ, cất giấu. Trong lúc thuê phương tiện di chuyển đến địa bàn tỉnh Quảng Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.
 
Trước đó, vào ngày 4/1, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Ngãi cũng đã phát hiện, bắt giữ 3.200 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ do bà Trần Thị Quế Hương (42 tuổi), trú ở xã Bình Hải và bà Nguyễn Thị Hường (69 tuổi), trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tổ chức mua bán và tàng trữ trái phép.
 
Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi cho biết, dịp trước tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các đối tượng kinh doanh xăng, dầu, hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở địa bàn biên giới biển của tỉnh tăng cường thu mua, vận chuyển tiêu thụ, thu lời, làm ảnh hưởng quyền lợi của người tiêu dùng; gia tăng nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân.
Thực hiện:  K.TOÀN – H.P
Xuất bản lúc: 08:01, 05/01/2023

.