Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy

09:05, 24/05/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 24/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 1 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và công an các địa phương trong tỉnh. 
 
Trong đợt cao điểm từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/4/2022, toàn quốc xảy ra 1.908 vụ cháy, làm chết 80 người, bị thương 113 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 826 tỷ đồng. Trong đó, xảy ra 850 vụ cháy nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm chết 70 người, bị thương 52 người, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 73 tỷ đồng. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại địa phương.
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
UBND cấp xã đã tăng cường trách nhiệm và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân, người lao động đã có chuyển biến tích cực, tự giác ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC, khắc phục những thiếu sót, vi phạm về PCCC, mở lối thoát nạn thứ 2 qua ban công, lô gia, trang bị bình chữa cháy xách tay; tham gia các hoạt động trong lực lượng dân phòng, mô hình, phong trào PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở… 
 
Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. 
 
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC đối với các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cao. Nơi nào, địa phương nào không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn để gia tăng về số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người thì thủ trưởng đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ Công an. 
 
Tin, ảnh: TÀI ĐỨC
 
 

.