Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng dùng hung khí nguy hiểm gây rối an ninh trật tự

03:05, 23/05/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Thời gian qua, Công an Quảng Ngãi đã kịp thời ngăn chặn nhiều đối tượng thanh, thiếu niên hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, mác, rựa bờ, mã tấu, dao phóng lợn, bom xăng để “giải quyết mâu thuẫn”.
 
Do tác động tiêu cực từ mạng xã hội, tại Quảng Ngãi, một số thanh, thiếu niên đã bắt chước sử dụng chất kích thích (rượu, bia, ma tuý) rồi tụ tập số đông, sử dụng xe máy mang theo hung khí nguy hiểm (dao, kiếm, mác, rựa bờ, mã tấu, dao phóng lợn… ), bom xăng (chế xăng vào chai thuỷ tinh, nhét nút giẻ, đốt ném tấn công gây cháy, nổ) để “giải quyết mâu thuẫn”.   
 
Sau khi đã sử dụng chất kích thích, các đối tượng thanh, thiếu niên thường công khai, lộng hành “quậy”, “phá” trên đường phố, khu vực đông dân cư. Nếu không có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn thì các vụ “giải quyết mâu thuẫn” này thường gây hậu quả rất nghiêm trọng (thương vong về người, hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng…), gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

 

 

 

Để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo toàn lực lượng, tập trung là Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát giao thông, Công an cơ sở… tăng cường các mặt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý địa bàn, đối tượng (lập hồ sơ nghiệp vụ quản lý, theo dõi, giáo dục, cảm hóa số thanh, thiếu niên hư hỏng, càn quấy, có tiền án tiền sự, có nguy cơ phạm tội…); nắm tình hình (đời thực và trên MXH) để phát hiện sớm, phòng ngừa việc chuẩn bị, tụ tập gây rối, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng
 
Tuần tra vũ trang, gắn với tuyên truyền, vận động người dân lên án, tố giác tội phạm, xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, vận động người dân giao nộp vũ khí, VLN, CCHT, vũ khí thô sơ; phối hợp các ngành, địa phương tuyên truyền, định hướng dư luận trên các phương tiện truyền thông (báo, đài, chuyên mục truyền hình “An ninh Quảng Ngãi”, các trang mạng xã hội); điều tra, xử lý nghiêm các vụ phạm tội do băng nhóm gây ra, nhất là số hoạt động có tổ chức, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây dư luận xấu.
  
 Qua đó, từ đầu năm đến ngày 15/5/2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý, kịp thời ngăn chặn 26 vụ 147 đối tượng có vi phạm như trên (tăng 1 vụ so với cùng kỳ 2021 và tăng 13 vụ so thời gian liền kề), đã khởi tố hình sự 1 vụ 4 bị can, xử lý hành chính 17 vụ 96 đối tượng (cảnh cáo 42 đối tượng, phạt tiền 54 đối tượng số tiền trên 83 triệu đồng), đang xác minh 8 vụ 47 đối tượng.
 
 Kết quả trên đã góp phần ngăn chặn ngay từ đầu nhiều vụ thanh, thiếu niên tụ tập gây rối, “giải quyết mâu thuẫn” với nhau bằng hung khí nguy hiểm, hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra, tạo sự ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
  
THIÊN QUỲ TỬ
 

.