Gia tăng bệnh mạch vành

08:58, 16/08/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh cảnh báo tình trạng gia tăng bệnh mạch vành trong những ngày nắng nóng. Từ tháng 7/2023 đến nay, bình quân mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 3 - 5 ca bệnh liên quan đến mạch vành. Trong đó, có thời điểm bệnh viện tiếp nhận 9 - 10 ca bệnh/ngày.

Bệnh nguy hiểm

Theo bác sĩ Lê Cao Vân - Phó Trưởng khoa Nội tim mạch, Lão khoa và Cán bộ trung cao (BVĐK tỉnh), bệnh mạch vành là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, có thể gây tử vong. Theo thống kê, cứ 10 người bị tử vong do bệnh tim mạch, thì 5 người trong số đó liên quan đến bệnh mạch vành.

Kỹ thuật can thiệp mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.    Ảnh: Ý THU  
Kỹ thuật can thiệp mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.    Ảnh: Ý THU  

Bệnh mạch vành là bệnh liên quan đến động mạch nuôi tim, là tình trạng mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn do mảng xơ vữa, khiến lưu lượng máu đến tim giảm đi. Triệu chứng điển hình của bệnh là đau thắt ngực, khó thở, mệt. Tuy nhiên, một số trường hợp, bệnh diễn ra âm thầm chứ không có triệu chứng đáng kể, nhất là ở người có bệnh lý đái tháo đường và người lớn tuổi.

Là bệnh nhân bị bệnh mạch vành đang điều trị tại Khoa Nội tim mạch, Lão Khoa và Cán bộ trung cao (BVĐK tỉnh), ông Phạm Trung Lương (73 tuổi), ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) cho biết, cách đây 3 ngày, tôi bỗng cảm thấy nóng ran ở ngực và khó thở. Ngay lập tức, tôi được người nhà đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh và được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh mạch vành. “Cơn đau kéo dài gần 20 phút. Tôi cảm thấy như ngực nóng ran, rồi cơn đau xuất hiện, lan dần từ ngực trái ra sau lưng khiến tôi rất khó thở và đau đớn. Lúc xuất hiện cơn đau, tôi không hề vận động mạnh, mà đang ngồi xem ti vi. Trước ngày bị đau, sức khỏe của tôi rất bình thường. Tôi vẫn ăn uống, tập thể dục điều độ”, ông Lương chia sẻ.

Chú trọng “giờ vàng” trong điều trị

Bác sĩ Lê Cao Vân khuyến cáo, bệnh nhân bị mạch vành nhập viện càng sớm, việc điều trị càng hiệu quả, giảm thiểu biến chứng và tử vong.

Xuất hiện cơn đau thắt ngực kéo dài hơn 15 phút, ông Nguyễn Tấn Tý (60 tuổi), xã Bình Dương (Bình Sơn) được người nhà đưa đến BVĐK tỉnh. Tại đây, ông Tý được bác sĩ chẩn đoán bị bệnh mạch vành. Sau khi được bệnh viện điều trị bằng phương pháp can thiệp mạch vành, ông Tý đã khỏe mạnh trở lại và nhanh chóng xuất viện chỉ sau 3 ngày điều trị.

Hiện nay, việc điều trị bệnh mạch vành được thực hiện theo phương pháp: Dùng thuốc đặc hiệu, can thiệp mạch vành hoặc phẫu thuật. Trong đó, can thiệp mạch vành là một trong những kỹ thuật điều trị hiệu quả, hiện đại nhất hiện nay. Đây là thủ thuật giúp giải quyết tình trạng hẹp, tắc động mạch vành mà không cần phẫu thuật mở lồng ngực. Tại BVĐK tỉnh, kỹ thuật này được triển khai từ tháng 10/2018. Từ đó đến nay, đã có gần 2.000 lượt bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch liên quan được cứu sống.

Cảnh báo bệnh ở người trẻ

Bệnh mạch vành chủ yếu gặp ở người lớn tuổi, nhưng gần đây, nhóm đối tượng trẻ tuổi (30 - 40) được chẩn đoán mắc bệnh ngày càng gia tăng. Vì vậy, người trẻ không nên chủ quan và cần phải hạn chế sử dụng rượu, bia, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, không hút thuốc lá, thường xuyên khám sức khỏe định kỳ... Bởi, những người có nguy cơ bị bệnh mạch vành là người hút thuốc, ít hoạt động, thừa cân, người có các bệnh lý đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh thận mãn tính, tăng mỡ máu, tiền sử gia đình mắc bệnh lý tim mạch.

 

Ý THU


TIN, BÀI LIÊN QUAN: 


 

Xuất bản lúc: 08:58, 16/08/2023
TỪ KHÓA: Quảng Ngãi

Ý kiến bạn đọc


.