Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát

23:58, 06/08/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong vòng 10 ngày qua, Quảng Ngãi đã cấp phép khai thác cho các mỏ cát trúng đấu giá, bước đầu đáp ứng nhu cầu cát xây dựng trên thị trường. Việc đưa các mỏ cát vào khai thác là cần thiết, nhưng cần quản lý chặt chẽ để đảm bảo mục tiêu đề ra.

Không còn khan hiếm cát xây dựng

Đại diện Sở TN&MT cho biết, ngày 1/8, sở phối hợp với một số cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hiện trạng để cấp phép khai thác mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) cho Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh miền Trung, doanh nghiệp trúng đấu giá. Mỏ cát có diện tích trên 50ha, trữ lượng khoáng sản được phép khai thác hơn 1,9 triệu mét khối, gồm cát làm vật liệu xây dựng thông thường hơn 1,3 triệu mét khối; cát làm vật liệu san lấp hơn 924 nghìn mét khối. Đến thời điểm hiện tại, đây là mỏ cát lớn nhất được đưa vào đấu giá và cấp phép khai thác ở Quảng Ngãi.

Doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi) đã nộp đủ các khoản tiền theo quy định, làm đường công vụ, sẵn sàng đưa vào khai thác khi được tỉnh cấp giấy phép.             Ảnh: Th.Nhị
Doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi) đã nộp đủ các khoản tiền theo quy định, làm đường công vụ, sẵn sàng đưa vào khai thác khi được tỉnh cấp giấy phép.   Ảnh: Th.Nhị

Hiện Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh miền Trung đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 54 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh theo thông báo của cơ quan thuế; đồng thời làm đường công vụ, san gạt mặt bằng khu vực khai thác để sẵn sàng đưa mỏ vào khai thác khi được cấp phép.

Mới đây, UBND tỉnh đã cấp phép 2 mỏ cát đã trúng đấu giá, chính thức đưa vào khai thác từ cuối tháng 7/2023. Đó là mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa), doanh nghiệp (DN) trúng đấu giá là Công ty TNHH Một thành viên T&H Gia Lai, với số tiền gần 33 tỷ đồng. Mỏ cát Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện (Nghĩa Hành), DN trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng Vương Thắng, số tiền trúng đấu giá 12 tỷ đồng.

Còn một số bất cập

Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã gửi thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đến các DN trúng đấu giá đối với 7 mỏ cát trên các sông, suối ở các huyện Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Hà, Nghĩa Hành, Trà Bồng và TP.Quảng Ngãi. Theo đó, trong 90 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, DN trúng đấu giá phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để cấp giấy phép khai thác. Tuy vậy, đến thời điểm này, chỉ mới có 3 DN trúng đấu giá 3 mỏ cát nói trên nộp tiền. Việc chậm trễ nộp tiền cấp quyền khai thác dẫn đến chậm đưa mỏ vào khai thác, gây khan hiếm và đẩy giá cát xây dựng lên cao.

Một bãi tập kết cát trái phép trong khu dân cư thuộc tuyến đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi).   Ảnh: Th.Nhị
Một bãi tập kết cát trái phép trong khu dân cư thuộc tuyến đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi).   Ảnh: Th.Nhị

Trong đợt đấu giá mỏ cát vừa qua, tại Quảng Ngãi còn xảy ra tình trạng DN đã đấu giá thành công mỏ cát nhưng sau đó trả lại mỏ. Cụ thể, Công ty CP THC Quảng Ngãi đấu giá trúng mỏ cát ở thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), với giá 44,3 tỷ đồng, nhưng sau đó đã đơn phương chấm dứt, không tham gia khai thác cát với lý do là tài chính không đảm bảo. Công ty TNHH Phú Cường, DN trúng đấu giá mỏ cát Xuân Đình, xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) xin trả lại mỏ vì cho rằng trữ lượng cát dự kiến khai thác thực tế ít hơn nhiều so với trữ lượng cát. Biện pháp xử lý đối với các DN này, theo Quyền Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Đức Trung, sở sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh xem xét không cho các DN này tham gia đấu giá mỏ cát trong một khoảng thời gian nhất định.

Tăng cường công tác quản lý

Đối với việc quản lý khai thác khoáng sản sau khi được cấp phép, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu, khi đưa mỏ cát vào khai thác, bắt buộc DN phải có bãi trữ, lắp trạm cân, camera giám sát. Tỉnh giao chính quyền địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ về quản lý khoáng sản theo dõi việc thực thi chỉ đạo này. Địa phương nào buông lỏng, để DN vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước tỉnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng DN khai thác bất chấp, không tuân thủ giấy phép được cấp, gây thất thoát ngân sách.

Bãi tập kết cát của Công ty TNHH Một thành viên T&H Gia Lai, thuộc mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa). Ảnh: Th.Nhị
Bãi tập kết cát của Công ty TNHH Một thành viên T&H Gia Lai, thuộc mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa). Ảnh: Th.Nhị
Khai thác cát tại mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa). Ảnh: Th.Nhị
Khai thác cát tại mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa). Ảnh: Th.Nhị

Ngoài ra, theo phản ánh của các DN trúng đấu giá, được cấp quyền khai thác mỏ cát, hiện nay tình trạng khai thác cát trái phép vẵn còn diễn ra, giá bán thấp hơn rất nhiều so với giá cát thương mại bán tại các mỏ cát, khiến cho các DN trúng đấu giá gặp khó khăn về đầu ra. Nhiều vị trí khai thác cát trộm nằm sát mốc giới mỏ cát thương mại,  nhưng chưa được chính quyền xử lý ngăn chặn. Đơn cử như vị trí khai thác cát trộm trên sông Trà Khúc đoạn qua xã Nghĩa Thắng, có vị trí sát mỏ cát thương mại thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng; vị trí khai thác cát trộm trên sông Trà Khúc (khu vực xã Tịnh An) gần vị trí chuẩn bị cấp phép thương mại mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng. Các đơn vị chức năng cần tăng cường công tác quản lý, giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trộm, để đảm bảo hoạt động khai thác cát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

 THANH NHỊ

 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:



 

Xuất bản lúc: 23:58, 06/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.