Chống buôn lậu, gian lận thương mại

16:15, 23/04/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã và đanhg tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông, ngăn chặn, phát hiện, xử lý hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện hàng chục vụ buôn lậu, trong đó phổ biến nhất là hàng quần áo thời trang, đường kính trắng, phụ tùng xe máy... Qua đó đã lập biên bản, xử phạt hành chính; một số vụ việc chuyển cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.    
Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.    

Cuối tháng 3/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) đã bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Như tại dãy nhà trọ ở phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), lực lượng cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang ông Bùi Thành Đức và Nguyễn Lê Trung Kiên đang vận chuyển 4 bao tải chứa 4.000 bao thuốc lá JET, không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó, vào sáng 16/3, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện bà Tiêu Thị Tuyết Sương, chủ cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng ở thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng tuần tra phát hiện 310 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET tại cơ sở kinh doanh này. Bà Sương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Qua làm việc, bà Sương khai nhận số thuốc lá điếu trên mua của 1 thanh niên không rõ quê quán, đưa vào kho cất giấu và bán lẻ cho khách hàng.

Trong quý I/2023, thị trường hàng hóa tại Quảng Ngãi có nhiều biến động, sức mua tăng, thị trường nhộn nhịp và sôi động hơn. Vì thế, kéo theo những vi phạm trong kinh doanh xuất hiện cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã thực hiện kiểm tra 68 vụ, qua đó phát hiện, xử lý 54 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 174 triệu đồng, đồng thời tịch thu nhiều hàng hóa có giá trị. Ngoài ra, các đội QLTT đã chủ động tích cực tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn như công an, BĐBP và các đoàn liên ngành kiểm tra lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra gần 100 vụ, đã phát hiện sai phạm và xử lý 23 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 85 triệu đồng và tịch thu nhiều hàng hóa vi phạm.

Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Võ Minh Tâm cho biết, hiện nay, hành vi vi phạm trong kinh doanh ngày càng phức tạp, đặc biệt là trong kinh doanh thương mại điện tử và bán hàng qua mạng xã hội như Facebook, Zalo. Do đó, Cục QLTT tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ theo đúng phương châm: “Hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, thủ trưởng nêu gương, tập thể đoàn kết”. Cục QLTT tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, theo dõi, nắm tình hình diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là, chú trọng kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc lá điếu...

Bài, ảnh: THANH HUYỀN

 


 


Ý kiến bạn đọc


.