Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

02:12, 13/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ trì hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
Trong năm 2022, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.078 vụ, với 1.112 đối tượng vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 102 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 35 tỷ đồng, truy thu thuế hơn 67 tỷ đồng. Khởi tố 2 vụ án hình sự và buộc tiêu hủy hơn 7.000 bao thuốc lá nhập lậu cùng nhiều tang vật vi phạm khác có giá trị hơn 385 triệu đồng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu tại hội nghị.
Năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, hoạt động dự trữ, cung ứng xăng dầu và bình ổn giá các hàng hóa thiết yếu.
 
Tại hội nghị, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã trao đổi, góp ý kiến dự thảo Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2023.

 

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị, tổ chức thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cần đổi mới tư duy, phương pháp nghiệp vụ, phối hợp tốt trong công tác dự báo, nắm tình hình thị trường. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bị động, khan hiếm hàng hóa. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chú trọng quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn, tác hại của hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đến người tiêu dùng để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn sức khỏe.  
 
Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã bình xét khen thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
Tin, ảnh: HẢI CHÂU
 
 

.