Video: Tái hiện văn hóa lễ hội đua thuyền tứ linh ở Lý Sơn

10:07, 03/07/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Một lễ hội văn hóa đặc sắc của người dân đảo Lý Sơn- đó là lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh. Lễ hội được diễn ra vào trưa ngày 1.7 nằm trong chuỗi các hoạt động "Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Lý Sơn" lần thứ I.

TIN LIÊN QUAN

 

 

Lễ hội đua thuyền truyền thống có sự tham gia của 8 đội thuyền tứ linh Long, Lân, Quy, Phụng với gần 200 vận động viên là những ngư dân trẻ có sức dẻo dai, thông thạo sóng nước.

 

Đây là lễ hội văn hóa tâm linh đặc sắc đã ăn sâu vào tâm khảm của người dân đất đảo. Nên mỗi khi có lễ hội đua thuyền vào dịp Tết hay lễ lớn thì người dân Lý Sơn lại háo hức đi xem và cổ vũ.

 

Lễ hội đua thuyền tứ linh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1826 được tái hiện trong "Tuần lễ Văn hóa- Du lịch Lý Sơn" như một cách tri ân hùng binh Hoàng Sa, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa độc đáo miền biển đến du khách.

 

Sau 2 lượt tranh tài, đội thuyền Rồng của xã An Hải dành giải vô địch. Giải nhì thuộc về thuyền Quy của xã An Vĩnh.
 

Thực hiện: Hữu Danh