Hiểm họa từ những chiếc cầu treo mục nát ở Quảng Ngãi

10:10, 29/10/2014
.

Hàng ngày, hàng trăm người dân xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi phải dò dẫm một cách thận trọng trên chiếc cầu treo mục nát, có thể gãy đứt bất kỳ lúc nào.

[ ]

Hàng ngày, có hơn 200 người lớn và khoảng 50 học sinh, trong đó có cả những cháu mầm non ở xã Ba Xa phải qua sông bằng chiếc cầu treo mục nát, cao hơn mặt nước đến 10 m. Biết là rất nguy hiểm nhưng không thể có sự lựa chọn nào khác bởi đây là con đường độc đạo nối liền tổ 6 và tổ 9 của thôn Gọi Re đi ra trung tâm xã Ba Xa.

Không chỉ tại xã Ba Xa, trên địa bàn huyện Ba Tơ có đến 8 chiếc cầu treo đang trong tình trạng mục nát. Hầu hết những chiếc cầu này do dân tự làm. Vật liệu thô sơ, thi công theo kiểu chắp vá nên những chiếc cầu tự làm xuống cấp nghiêm trọng. Người dân thì buộc phải chấp nhận sống chung với tai họa. Còn chính quyền địa phương cứ ra lệnh cấm qua lại cầu mặc dù biết rõ chẳng ai tuân theo.

 

Nguồn VTV.VN