Ngư dân Quảng Ngãi hối hả ra khơi sau bão

03:11, 11/11/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Sau siêu bão Haiyan, tại các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh, ngư dân lại hối hả ra khơi như thường nhật để mong kiếm thu nhập về trang trải cuộc sống gia đình. Cuộc mưu sinh lại bắt đầu...

TIN LIÊN QUAN

 
Với kinh nghiệm của những người sống với biển, sau những ngày mưa bão, biển động thì luồng hải sản trên biển nhiều hơn. Vì thế, ngay khi siêu bão Haiyan không còn ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ngãi nắng mới hửng lên, nhiều ngư dân đã hối hả chuẩn bị cho tàu vươn khơi.
Với kinh nghiệm của những người sống với biển, sau những ngày mưa bão, biển động thì luồng hải sản trên biển nhiều hơn. Vì thế, ngay khi siêu bão Haiyan không còn ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ngãi nắng mới hửng lên, nhiều ngư dân đã hối hả chuẩn bị cho tàu vươn khơi.

 

 Tại Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa (Sơn Tịnh), hàng chục lượt xe khách chở ngư dân cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho những chuyến ra khơi lần lượt cập cảng.
Tại Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa (Sơn Tịnh), hàng chục lượt xe khách chở ngư dân cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho những chuyến ra khơi lần lượt cập cảng.

 

 Nước uống, thực phẩm...
Nước uống, thực phẩm...

 

 ...cùng các ngư cụ được các ngư dân nhanh chóng đưa lên tàu.
...cùng các ngư cụ được các ngư dân nhanh chóng đưa lên tàu.

 

 Vì số lượng tàu thuyền neo đậu tại Cảng Tịnh Hòa khá nhiều nên ngư dân phải mang vác đồ đạc, thực phẩm di chuyển qua nhiều tàu thuyền khác mới tới được tàu của mình. Ông Lương Văn Sơn- Giám đốc Ban Quản lý cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa cho biết: Ngay trong sáng nay, có trên 30 chiếc tàu thuyền hành nghề lưới cản và lưới quét nhổ neo ra khơi. Nếu trong những ngày tới, thời tiết thuận lợi, thì các tàu thuyền sẽ lần lượt xuất bến ra khơi hết.
Vì số lượng tàu thuyền neo đậu tại Cảng Tịnh Hòa khá nhiều nên ngư dân phải mang vác đồ đạc, thực phẩm di chuyển qua nhiều tàu thuyền khác mới tới được tàu của mình. Ông Lương Văn Sơn- Giám đốc Ban Quản lý cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa cho biết: Ngay trong sáng nay, có trên 30 chiếc tàu thuyền hành nghề lưới cản và lưới quét nhổ neo ra khơi. Nếu trong những ngày tới, thời tiết thuận lợi, thì các tàu thuyền sẽ lần lượt xuất bến ra khơi hết.

 

Anh em bạn thuyền, vốn là những người đồng cam cộng khổ trên biển, giờ đây khi tàu bị hư hại thì họ lại xúm xít bên nhau, người sửa lại tấm lưới, người sửa ổ máy, người quấn lại dây neo, người rửa tàu cho sạch sẽ… để nhanh chóng cho tàu ra khơi.
Anh em bạn thuyền, vốn là những người đồng cam cộng khổ trên biển, giờ đây khi tàu bị hư hại thì họ lại xúm xít bên nhau, người sửa lại tấm lưới, người sửa ổ máy, người quấn lại dây neo, người rửa tàu cho sạch sẽ… để nhanh chóng cho tàu ra khơi.

 

 Những tấm lưới được che đậy cẩn thận tránh bão cũng được ngư dân nhanh chóng đưa lên xe tải vận chuyển lên tàu.
Những tấm lưới được che đậy cẩn thận tránh bão cũng được ngư dân nhanh chóng đưa lên xe tải vận chuyển lên tàu.

 

 Tại Cảng Sa Kỳ (Bình Châu) không khí chuẩn bị  ra khơi hết sức khẩn trương, rộn ràng. Hàng chục tàu cập bến đưa đá ướp cá lên khoang, tiếp nhiên liệu cho những chuyến ra khơi dài ngày.
Tại Cảng Sa Kỳ (Bình Châu) không khí chuẩn bị ra khơi hết sức khẩn trương, rộn ràng. Hàng chục tàu cập bến đưa đá ướp cá lên khoang, tiếp nhiên liệu cho những chuyến ra khơi dài ngày.

 

Bỏ lại sau lưng cơn bão vừa qua, những đoàn tàu lại ra khơi, đánh bắt cá. Những khuôn mặt rạng ngời, những cánh tay chắc khỏe nhổ neo rời bến thể hiện quyết tâm làm giàu của những con người nơi đầu sóng ngọn gió.
Bỏ lại sau lưng cơn bão vừa qua, những đoàn tàu lại ra khơi, đánh bắt cá. Những khuôn mặt rạng ngời, những cánh tay chắc khỏe nhổ neo rời bến thể hiện quyết tâm làm giàu của những con người nơi đầu sóng ngọn gió.

 

Bảo Ngọc