Công nghệ thông tin sẽ phục vụ đắc lực cho phát triển biển, đảo

10:08, 19/08/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, từ ngày 24 đến 26.8 tại huyện đảo Lý Sơn sẽ diễn ra một sự kiện lớn là Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin- Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 với chủ đề: “Công nghệ thông tin và Truyền thông với biển- đảo Việt Nam”. Ngoài những mục tiêu chung, đối với Quảng Ngãi, Hội thảo là dịp để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch và văn hóa, lịch sử của Lý Sơn - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tại cuộc họp báo chuyên đề về Hội thảo diễn ra sáng 18.8, ông Trần Cao Tánh - Phó Giám đốc Sở TT&TT cho biết, Hội thảo do Bộ TT&TT, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức. Mục đích của Hội thảo hướng đến là tìm kiếm các giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế biển - đảo; đồng thời cũng là cơ hội để tìm tiếng nói chung trong việc “Xây dựng mô hình chính quyền điện tử” theo chủ trương của Chính phủ.

Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin- truyền thông (CNTT-TT) có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị mình và những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, nhằm hợp tác, liên kết đẩy mạnh phát triển, ứng dụng CNTT-TT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Hội thảo cũng là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT thể hiện trách nhiệm của mình trong việc góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển kinh tế biển...

-PV: Nội dung của Hội thảo sẽ đề cập đến những lĩnh vực cơ bản nào, thưa ông?

Ông Trần Cao Tánh: Hội thảo sẽ tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn. Đó là, thực trạng và giải pháp của ngành CNTT-TT, nhằm phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, hoạt động sản xuất của ngư dân; hiện trạng và định hướng phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ; cơ chế, chính sách, định hướng triển khai, tích hợp kết nối dịch vụ hành chính công các cấp, phục vụ chính quyền điện tử; vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; các mô hình đầu tư phát triển hạ tầng CNTT-TT theo phương thức PPP (Public- Private Partnership) và xu thế cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ CNTT-TT.

Trong khuôn khổ của Hội thảo sẽ có một số hoạt động như triển lãm các sản phẩm, giải pháp ứng dụng CNTT-TT và nét đẹp biển- đảo Quảng Ngãi; trao tặng máy tính cho một một số trường học ở Lý Sơn...

-PV: Đến thời điểm này, chúng ta đã chuẩn bị được những gì để phục vụ khai mạc Hội thảo?

Ông Trần Cao Tánh: Đây là cuộc Hội thảo quy mô lớn, dự kiến có khoảng 600 đại biểu và khách mời tham dự. Hiện đã có xác nhận dự Hội thảo của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, các bộ ngành Trung ương, hơn 20 đại biểu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đã có 40 tham luận gửi về Ban Tổ chức Hội thảo. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin- Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 tại Quảng Ngãi. Trong đó, xác định mục tiêu, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo; phân khai kinh phí và thành lập Ban Tổ chức Hội thảo, các Tiểu ban giúp việc; chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức thành công Hội thảo tại Quảng Ngãi...

-PV: Quảng Ngãi kỳ vọng gì về Hội thảo này thưa ông?

Ông Trần Cao Tánh: UBND tỉnh xác định, kết quả từ Hội thảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; đề xuất, quán triệt định hướng mới thông qua các giải pháp, mô hình và trao đổi kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành phố và trực tiếp góp ý để Quảng Ngãi xây dựng và triển khai chính quyền điện tử phục vụ cải cách hành chính, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”.

Ngoài ra, Quảng Ngãi cũng kỳ vọng, Hội thảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò quan trọng của ứng dụng và xây dựng các chương trình hợp tác, ứng dụng CNTT-TT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kinh nghiệm và định hướng trong xúc tiến đầu tư, phát triển ngành CNTT-TT và nguồn lực của ngành này…

THANH TOÀN (thực hiện)



 


.