Đảng bộ huyện Sơn Tịnh: Hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội

09:05, 28/05/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đảng bộ huyện Sơn Tịnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm đại hội cấp huyện, nhiệm kỳ 2015 -2020 và được tiến hành vào trung tuần tháng 6 tới. Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Văn Hào - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh xoay quanh công tác chuẩn bị cho đại hội.

* PV: Xin đồng chí cho biết, đến thời điểm này công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 được thực hiện đến đâu?  

* Đồng chí Võ Văn Hào: Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh xác định đây là một vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nên công tác chuẩn bị đại hội đã được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện rất khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị theo đúng kế hoạch, từ tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đến Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII trình Đại hội, nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa mới, đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX... Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Tịnh tổ chức trong 3 ngày (15-17.6.2015).  

* PV: Xin đồng chí cho biết, đến nay tiến độ tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở được thực hiện như thế nào?

* Đồng chí Võ Văn Hào: Đảng bộ huyện Sơn Tịnh có 46 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 11 đảng bộ xã), 2.616 đảng viên. Đến ngày 22.5.2015 tất cả các chi, đảng bộ trong toàn huyện đã tổ chức xong đại hội. Sơ bộ tổng hợp tình hình cho thấy, tất cả 46 chi, đảng bộ đều hoàn thành 4 nội dung của đại hội. Các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành đều bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở để đánh giá kết quả cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến. Đại hội các chi, đảng bộ đã bầu ra ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cơ bản đúng như dự kiến, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đủ số lượng, cơ cấu. Cán bộ nữ, trẻ, được đào tạo cơ bản được đại hội tín nhiệm bầu vào ban chấp hành, ban thường vụ nhiều hơn so với khóa trước.

* PV: Để đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí?

* Đồng chí Võ Văn Hào: Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, để Đại hội Đảng bộ huyện thành công thì một trong những vấn đề quan trọng nhất là phải tổ chức đạt kết quả tốt đại hội các chi, đảng bộ cấp cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các cuộc làm việc với từng đảng bộ xã và một số chi, đảng bộ để cho ý kiến cụ thể, trực tiếp vào các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, công tác nhân sự cấp ủy; phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn Đảng bộ Quân sự huyện (đồng thời là đơn vị đại hội điểm của Đảng bộ Quân sự tỉnh) và Đảng bộ xã Tịnh Hà làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai đại hội ở tất cả các chi, đảng bộ. Đối với những đảng bộ xã chưa có sự thống nhất cao về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp đối thoại với các đồng chí trong ban chấp hành, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ, bí thư các chi bộ để thông tin toàn bộ quá trình chuẩn bị đại hội, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc. Từ đó, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong đảng bộ trước khi bước vào đại hội. Đối với những vấn đề mới phát sinh, vượt quá thẩm quyền giải quyết của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên và thống nhất chỉ đạo, thực hiện.

Công tác thẩm định, kết luận các vấn đề có liên quan đến lịch sử chính trị, giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhân sự đại hội Đảng các cấp đều được tiến hành đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Nhờ có sự chỉ đạo chặt chẽ, phát huy dân chủ, đồng thời giữ vững các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng nên đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Sơn Tịnh đã diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!


Thanh Thuận
(thực hiện)
 


.