Khai mạc Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ IX

09:12, 29/12/2013
.

Sáng 29/12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX khai mạc với 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên cả nước tham dự.
 

 

Đại hội sẽ đánh giá tình hình sinh viên, kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2008 – 2013, trong đó chú trọng xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2018; kiểm điểm hoạt động của BCH Trung ương Hội khóa VIII và hiệp thương bầu BCH Trung ương Hội khóa IX.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII cho rằng nhiệm kỳ lần thứ IX của Hội Sinh viên Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Vì thế, công tác Hội và phong trào sinh viên đang đứng trước rất nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức đòi hỏi Hội Sinh viên Việt Nam phải không ngừng đổi mới để thực sự trở thành người bạn tin cậy, thân thiết, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên.

Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có gần 1,1 triệu hội viên đang sinh hoạt tại 242 tổ chức hội ở các trường. Tổ chức Hội được thành lập 22 tỉnh, thành phố; 47 Hội cấp trường trực thuộc Trung ương và 5 Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Bỉ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin vào lớp thanh niên sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng Hội làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp sinh viên trở thành những người công dân tốt, cán bộ giỏi của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội lần này là bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên khóa mới với các đại diện tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao, qua đó đưa phong trào sinh viên cả nước tiếp tục có bước phát triển mới.



Phan Trang/Chinhphu.vn


.