Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

10:12, 31/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Hiện nay vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió đông bắc giật cấp 8; vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Vùng biển khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông.
 
Trong 24 giờ tới, kKhu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnhcấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-5.m  Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3-6m.
 
Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ bắc nên trong ngày và đêm 31/12, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.  
 
Ngày và đêm 1/1/2023, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 3-5m, biển động; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 3-5m, biển động.
 
Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.  
 
Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.
 
* Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện Lý Sơn) trong 24 giờ tới có mưa vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió bắc đến đông bắc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng cao từ 2 - 3.5 m.
 

.