Quảng Ngãi tiếp tục có mưa và rét

04:12, 17/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều nay (17/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở đất liền ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi gió giật mạnh cấp 6-7. Ở Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực tỉnh Quảng Ngãi trời rét khả năng còn kéo dài đến hết đêm 19/12.
 
 
Trên đất liền đêm 17/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi thuộc nam Trung Bộ. trên biển đêm 17 và ngày 18/12, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, có lúc cấp 9, giật cấp 10, sóng biển cao 6-8m; biển động rất mạnh. Vịnh Bắc Bộ đêm 17/12 có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh; ngày 18/12 cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-5m.
 
Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-7m; biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-6,0m; biển động mạnh.
 
Diễn biến thời tiết trong 24 - 48 giờ tới tại tỉnh Quảng Ngãi:
 
Trên đất liền: Nhiều mây; có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét; với nhiệt độ thấp nhất đợt ở vùng đồng bằng phổ biến 16 - 18 độ C, ở vùng núi phổ biến 15 - 17 độ C. Gió bắc đến đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, vùng ven biển giật cấp 6 - 7.
 
Trên biển (bao gồm cả huyện Lý Sơn): Có mưa rào rải rác; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4 - 10km trong mưa; gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao 3- 5m. Từ ngày 19/12 gió và độ cao sóng có xu hướng giảm dần.
 
Dự báo chi tiết:
 

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất (oC)

Nhiệt độ trung bình (oC)

Đêm 17/12 và ngày 18/12

Vùng núi (Trà Bồng Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long)

15 - 17

17- 19

Đồng bằng (Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ)

16 - 18

18 - 20

Hải đảo, Lý Sơn

18.0 - 19.0

19 - 21

Đêm 18 và ngày 19/12

Vùng núi (Trà Bồng Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long)

15 - 17

19 - 21

Đồng bằng (Bình Sơn, Sơn Tịnh, TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành) Mộ Đức, Đức Phổ)

16 - 18

20 - 22

Hải đảo, Lý Sơn

18- 20

21- 23

 

Từ nay (17/12) đến ngày 18/12 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa dự báo phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Trời rét khả năng còn kéo dài từ nay (17/12) đến hết đêm 19/12.
 
PV

 


.