Làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

02:08, 26/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 26/8, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT do Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Phạm Hùng Anh làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục năm 2022.
 
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT đã báo cáo với đoàn kiểm tra Bộ GD&ĐT, đến nay, tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, thành lập tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường, công khai đường dây nóng của lãnh đạo đơn vị và ban hành kế hoạch hoặc lồng ghép các nhiệm vụ về thực hiện mô hình trường học văn minh, thân thiện để triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục. Quảng Ngãi đã duy trì các câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Thanh niên với pháp luật” tại 15 trường THPT trong tỉnh... Trên địa bàn tỉnh hiện có một số trường hợp học sinh bị kẻ xấu lợi dụng mở nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng vào mục đích xấu. Xuất hiện hiện tượng vi phạm an ninh mạng liên quan đến học sinh, sinh viên. Nhiều học sinh THPT sử dụng xe gắn máy trên 50 phân khối đến trường khi chưa đủ tuổi…

 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Phạm Hùng Anh đề nghị ngành GD&ĐT Quảng Ngãi  tiếp tục chủ động phối hợp với ngành công an và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, định hướng ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên; theo dõi thông tin để phòng ngừa các sự việc phức tạp có thể xảy ra; tiếp tục nâng cao vai trò, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục; tăng cường các giải pháp nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của học sinh, sinh viên trên không gian mạng và thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục...
 
Tin, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
 
 

.