Chiến công nối tiếp truyền thống

07:04, 09/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (BV&CĐ) được thành lập vào ngày 15.4.1974. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát BV&CĐ đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
    
Ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lực lượng Cảnh sát BV&CĐ nói chung, lực lượng Cảnh sát BV&CĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Bởi lực lượng BV&CĐ thực hiện song song hai nhiệm vụ vừa phải xây dựng lực lượng, vừa phải chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước cho đến nay, lực lượng Cảnh sát BV&CĐ tiếp tục được giao nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan chính trị, kinh tế trọng điểm, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ an toàn các phiên tòa trọng án, phiên tòa có quy mô lớn; đồng thời tuần tra, phát hiện, trấn áp các loại tội phạm, tập trung lực lượng ứng chiến khi có yêu cầu.

Lực lượng Cảnh sát BV và CĐ phối hợp với Công an huyện Ba Tơ triệt phá điểm đào đãi vàng trái phép ở xã Ba Xa.
Lực lượng Cảnh sát BV và CĐ phối hợp với Công an huyện Ba Tơ triệt phá điểm đào đãi vàng trái phép ở xã Ba Xa.


Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát BV&CĐ, Công an tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống vẻ vang của đơn vị cho tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được tăng cường. Tổ chức quán triệt phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, ý thức trách nhiệm công việc của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt.

Công tác vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu quan trọng được quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả. Trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát BV&CĐ đảm bảo tuyệt đối an toàn trên 1.700 cuộc họp, hội nghị, với trên 50 ngàn đại biểu tham dự; bảo vệ và vận chuyển an toàn trên 2.000 chuyến hàng đặc biệt với trên 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; bảo vệ tuyệt đối an toàn 30 đoàn khách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi. Lực lượng Cảnh sát BV&CĐ giữ đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh như: Lễ bắn pháo hoa xuân, kỷ niệm ngày giải phóng Quảng Ngãi, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, khánh thành NMLD Dung Quất, lễ khởi công Khu công nghiệp VSIP…

Tổ chức gần 8.000 ca tuần tra, kiểm soát, với hơn 44.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lực lượng Cảnh sát BV&CĐ đã phát hiện 711 trường hợp vi phạm TTATGT; 80 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt 90 đối tượng, thu giữ hàng chục hung khí như dao, mã tấu; 20 vụ trộm cắp tài sản, bắt 30 đối tượng giao cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý. Điển hình như vụ bắt cóc con tin tống tiền ở núi Thiên Bút, TP.Quảng Ngãi vào ngày 22.5.2012 do Bùi Văn Thảo (Thảo “hítle”), 34 tuổi, ngụ ở tổ 17, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi cầm đầu.

Sẵn sàng tham gia xung kích trên mọi trận tuyến giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị thương và mang thương tật suốt đời. Như vụ một số người dân ở thôn Châu Me, xã Bình Châu (Bình Sơn) kéo đến lán trại mỏ titan của C.ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Quảng Ngãi ở thôn Châu Me xã Bình Châu, huyện Bình Sơn ngày 22 và 23.1.2013 gây rối trật tự công cộng, đập phá thiết bị, máy móc và dùng đá, hung khí tấn công gây thương tích nặng cho 15 cán bộ, chiến sĩ…

Với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã có trên 300 lượt cán bộ, chiến sĩ được các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đại tá Nguyễn Công Danh - Trưởng Phòng Cảnh sát BV&CĐ cho biết: Thời gian đến cấp ủy và lãnh đạo đơn vị sẽ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; không ngừng rèn luyện nâng cao chất lượng huấn luyện về nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; quyết tâm lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống hào hùng của lực lượng Công an Quảng Ngãi trên những chặng đường phía trước.

Bài, ảnh: NGỌC THƯƠNG
 


.