(Baoquangngai.vn)- Từ sự tín chấp của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón, trong 4 năm qua, hàng ngàn hộ dân ở các huyện, thành trong tỉnh, đặc biệt là số hộ nghèo đã được mua phân bón trả chậm mà không bị tính lãi, giúp họ giảm đi nỗi lo mỗi khi đến mùa vụ.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Nỗi khổ biết tỏ cùng ai!
Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh) do điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn cho nên cứ đến vụ sản xuất, anh Võ Văn Tin (39 tuổi) lại phải chạy xe máy đến các điểm, đại lý phân bón trong thôn, xã để mua chịu chở về bón cho cây trồng.
"Có lúc 200.000-300.000 đồng/lần, nhiều khi lên đến cả triệu đồng/lần. Tùy theo từng nơi và thời gian nợ là bao lâu mà các chủ đại lý tính tiền lãi khác nhau. Thông thường là từ 8.000 -20.000 đồng lãi/100.000 đồng nợ/vụ"- anh Tin bộc bạch.
Ngoài phải trả lãi, người mua chịu còn không ít lần bị chủ đại lý cân thiếu, ghi nhiều hơn so với lượng phân đã mua... Nhiều người dù biết sự gian dối đó mà không dám nói, vì sợ chủ đại lý "giận" thì lần sau sẽ không bán nữa.
![]() |
Một điểm bán phân trả chậm không tính lãi cho nông dân. |
Chị Nguyễn Thị Thu (35 tuổi), ở xã Đức Hiệp ( Mộ Đức) tâm sự: Thiệt thòi là vậy, thế nhưng nhiều nông dân cũng phải mua. Trung bình mỗi vụ, gia đình tôi sử dụng gần 2 tạ phân, đạm các loại, song vì điều kiện kinh tế gia đình tôi khó khăn, nếu không mua nợ ở các đại lý thì làm sao có phân để bón cho cây trồng phát triển, chẳng lẽ trồng "chay" thì cuối vụ liệu cây trồng có được mấy hạt, quả để thu hoạch.
Chính vì vậy việc Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đứng ra tín chấp để doanh nghiệp đưa phân bón đến các địa phương bán trả chậm không lãi suất đã được nông dân hưởng ứng. Nhờ phương thức này, nông dân được sử dụng sản phẩm bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, không phải lo kinh phí đầu tư phân bón khi chưa có điều kiện chi trả.
Cần nhân rộng mô hình
Là đơn vị đi tiên phong trong chủ trương này, với số lượng phân đưa về bán cho nông dân bằng hình thức trên nhiều nhất, ông Lê Thông- Chủ nhiệm HTX NN Bình Thạnh, xã Bình Thạnh (Bình Sơn) cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện và tỉnh, từ năm 2009, đơn vị đã kí kết với Công ty HUMIC Quảng Ngãi và một số doanh nghiệp khác cung ứng phân bón cho bà con nông dân.
Theo ông Thông, chỉ tính riêng 2 năm 2012 và 2013, đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Vật tư kĩ thuật Nông lâm nghiệp tỉnh đưa về bán cho nông dân 187 tấn phân bón các loại, với trị giá 1,48 tỉ đồng. Nhờ vậy mà nhiều hộ nông dân trong vùng đã có nhiều thuận lợi hơn trong việc phát triển cây trồng.
"Tuy bán nợ trả chậm, thế nhưng giá các loại phân bón bán cho nông dân giá không cao hơn so với thị trường bên ngoài. Riêng bản thân tôi, số tiền mua nợ từ 5-7 triệu đồng/vụ. Không ít trường hợp số tiền mua nợ theo hình thức trên lên 11-15 triệu đồng/hộ"- ông Đoàn Bá Kim, người dân ở Bình Thạnh bày tỏ.
Phương thức hỗ trợ này đã góp phần giúp nông dân yên tâm sản xuất để có những mùa vàng bội thu. |
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Võ Việt Chính- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Qua những lần đi thực tế nhận thấy những khó khăn của người dân khi mua nợ phân tại các đại lý bên ngoài, sau khi họp bàn Hội Nông dân tỉnh đã thống nhất và giao cho đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh triển khai thực hiện. Qua 4 năm triển khai, đến thời điểm này, Hội Nông dân các cấp đã kí kết với các doanh nghiệp để bán cho nông dân với số lượng phân các loại khoảng 1.886 tấn, với tổng trị giá khoảng 19 tỉ đồng.
Trong thời gian đến, cùng với tiếp tục triển khai chương trình này, Hội Nông dân tỉnh sẽ trao đổi với các doanh nghiệp để có thể kéo dài hơn thời gian trả nợ cho nông dân so với mức 4 tháng như hiện nay.
Bài, ảnh: Hoàng Ngọc