Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thương, bệnh binh

02:02, 23/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22/2, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Văn Cựa, ở thôn Mang Hin, xã Sơn Long (Sơn Tây) (ảnh), là bệnh binh 41% trong kháng chiến chống Mỹ.
 
[links()] 
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22/2, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Văn Cựa, ở thôn Mang Hin, xã Sơn Long (Sơn Tây) (ảnh), là bệnh binh 41% trong kháng chiến chống Mỹ.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 22/2, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Văn Cựa, ở thôn Mang Hin, xã Sơn Long (Sơn Tây) (ảnh), là bệnh binh 41% trong kháng chiến chống Mỹ.
Ngôi nhà được xây dựng theo nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Ca Dong, có diện tích hơn 50m2 với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng; trong đó, Viettel hỗ trợ 80 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Sơn Tây và láng giềng của ông Cựa góp ngày công làm nhà.
 
Trước đó, ngày 21/2, Ban CHQS huyện Lý Sơn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Hường, ở khu dân cư số 8, thôn Tây An Vĩnh (Lý Sơn). Bà Nguyễn Thị Hường là thương binh hạng 3/4 trong kháng chiến chống Mỹ, hiện có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà của bà Hường được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Bộ Quốc phòng.
 
Tin, ảnh: H.HUY - X.THIÊN
 

.