Thực tập phương án chữa cháy tại Trung tâm thương mại Go Quảng Ngãi

12:08, 04/08/2022
.
(Baoquangangai.vn) - Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức tham gia tại Trung tâm thương mại Go Quảng Ngãi, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi).
 
[links()]
 
Theo kịch bản, tại Trung tâm thương mại Go Quảng Ngãi có xảy ra cháy ở khu vực bán đồ khô, gia dụng. Nguyên nhân do chập đường dây dẫn điện, làm phát sinh tia lửa, gây cháy. Do phát hiện muộn nên đám cháy lan rộng, tỏa ra lượng khói, khí độc bao trùm toàn bộ tầng 1. Trung tâm nhanh chóng tập hợp lực lượng tại cơ sở, phương tiện tại chỗ để cứu người, cứu tài sản, thực hiện phương án chữa cháy. 
 
Lúc này, bên trong trung tâm có 6 nhân viên không kịp thoát ra ngoài do cầu thang bộ bị khói bao trùm. Các nhân viên chạy lên tầng sân thượng chờ được cứu. Quá trình chữa cháy, có 6 đội viên ở cơ sở đang tham gia chữa cháy bị thương, không thể tự di chuyển ra khỏi đám cháy.
 
Cháy
Đám cháy tỏa ra lượng khói, khí độc bao trùm Trung tâm thương mại Go Quảng Ngãi.

 

Đám cháy gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của trung tâm. Các lực lượng tại chỗ nhanh chóng chữa cháy.
Đám cháy gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của trung tâm. Các lực lượng tại chỗ nhanh chóng chữa cháy.
 
Nhận được thông báo từ cơ sở, lãnh đạo Công an tỉnh, cùng các lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) nhanh chóng có mặt ở hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
 
...
Phòng Cảnh sát PCCC và CCCH nhanh chóng có mặt ở hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Sau nhiều giờ kiên trì, mưu trí chiến đấu, với chiến thuật chữa cháy hợp lý, các lực lượng đã từng bước cô lập và dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Buổi thực tập có sự tham gia khoảng 190 người từ nhiều lực lượng; huy động gần 20 phương tiện chuyên dụng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
 
Dùng xe thang chuyên dụng để di chuyển các nạn nhân mắc kẹt trên sân thượng ra khỏi vùng nguy hiểm.
Dùng xe thang chuyên dụng để di chuyển các nạn nhân mắc kẹt trên sân thượng ra khỏi vùng nguy hiểm.

 

Lực lượng y tế có mặt kịp thời để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Lực lượng y tế có mặt kịp thời để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thời gian qua, tình hình cháy nổ, sự cố, tại nạn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy, làm chết 1 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 7,4 tỷ đồng. 

Việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức tham gia nhằm rèn luyện kỹ năng thoát nạn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; năng lực chỉ huy, khả năng sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ của các lực lượng ở cơ sở…. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH. Từ đó, hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.
 
Trước đó, các đại biểu tham dự, các lực lượng tham gia đã dành một phút tưởng nhớ 3 cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đã anh dũng hy sinh khi tham gia chữa cháy tại một quán Karaoke trên địa bàn, vào ngày 1/8.
 
Tin, ảnh: GIA NGHI
 

.