Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023

11:03, 10/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 10/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023. 
[links()]
 
Dự lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Đảng ta luôn xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề vừa có tính nguyên tắc, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân... 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi lễ phát động.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại lễ phát động.
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cùng các trang, cổng thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị trong tỉnh và những người làm báo đã quan tâm viết, đăng tải nhiều bài, phóng sự về công tác xây dựng Đảng; là công cụ sắc bén góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 
 
Nhiều bài viết sâu sắc, có tính phát hiện, góp ý, đề xuất giúp các cấp ủy, chính quyền nhìn nhận và có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí, người làm báo trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng của trung ương. Qua 7 lần hưởng ứng, Quảng Ngãi đã có 6 tác phẩm đoạt giải.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự tại lễ phát động.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với yêu cầu phải tiếp tục xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nêu cao quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch và Thể lệ tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh lần thứ I - năm 2023. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức giải ở cấp tỉnh. 
 
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tham dự buổi lễ.
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tham dự lễ.
Để Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của giải, trên cơ sở đó chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện với các hình thức phong phú, phù hợp.
 
Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên, nhân dân phát huy năng lực sáng tạo, phát hiện, phản ánh kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin và đăng tải các bài viết trên trang thông tin điện tử ngành, địa phương, đơn vị theo đúng quy định.
 
Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; nghiên cứu mở mới và nâng cao chất lượng chuyên mục về công tác xây dựng Đảng với hình thức hấp dẫn, nội dung sâu sắc; tuyên truyền sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, phóng viên, nhân dân quan tâm, viết bài tham gia giải. Cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn để có những tác phẩm có giá trị phản ánh sinh động, sâu sắc về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
 
Tại buổi lễ, các đại biểu cũng được nghe đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung chính Kế hoạch số 174 ngày 15/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I – năm 2023; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi đã phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động. 
 
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức phát biểu hưởng ứng Lễ phát động Giải.
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động.
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023, là giải thưởng báo chí cấp tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ngãi trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức... thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) tỉnh Quảng Ngãi và trung ương hoặc cổng/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Bộ TT&TT hoặc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi cấp phép.
 
Tác phẩm báo chí tham dự giải là những tác phẩm được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt), được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) hoặc cổng/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị kể từ ngày 1/11/2022 đến ngày 1/10/2023.
 
Thời gian nhận tác phẩm chậm nhất đến hết ngày 2/10/2023 (theo dấu bưu điện). Căn cứ kết quả chấm của Ban giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao 16 giải cho các tác phẩm xuất sắc, trong đó có 1 giải đặc biệt; 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.
 
Ngoài ra, xem xét khen thưởng cho các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) và ban tổ chức cấp ủy các cấp có thành tích tiêu biểu trong tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia giải. Lễ tổng kết, trao giải thưởng do Ban Tổ chức giải xem xét, quyết định, dự kiến tổ chức vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2023.
 
Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi bằng đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp về Ban Tổ chức giải (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực giải), số 146 đường Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 02553.820.299 hoặc 02553.818.949. 
 
Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I- năm 2023. Ban Tổ chức giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.
N.ĐỨC – M.LỰC
 
 

.