Thành ủy Quảng Ngãi và Báo Quảng Ngãi phối hợp tuyên truyền

07:01, 10/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 9/1, Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi và Báo Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
[links()]

Dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Hải; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Anh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố...

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức thông tin, năm 2022, Báo Quảng Ngãi đã có trên 300 tin, bài, ảnh, video tuyên truyền, quảng bá, phản biện các nội dung liên quan đến TP.Quảng Ngãi. Với hình thức thể hiện đa dạng, hấp dẫn, bảo đảm sự chính xác, kịp thời, các bài viết đã thông tin tới độc giả một cách tổng quan những sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá... của TP.Quảng Ngãi.

Tổng biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức tặng ấn phẩm Xuân Dương lịch cho Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng.
Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức tặng ấn phẩm Xuân Dương lịch 2023 cho Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng.

Về nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền trong năm 2023, Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi đề nghị Thường trực Thành ủy quan tâm chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục ký kết hợp tác truyền thông với Báo Quảng Ngãi; chỉ đạo các cấp ủy, các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Báo Quảng Ngãi.

Chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền hằng tháng, hoặc đột xuất để Báo Quảng Ngãi tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền giữa thành phố và Báo Quảng Ngãi; đồng thời đề nghị các phòng, ban; các xã, phường của thành phố cần chủ động cung cấp thông tin để công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền với Báo Quảng Ngãi.

Ghi nhận những ý kiến đề xuất của Báo Quảng Ngãi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng thống nhất chủ trương và giao UBND thành phố ký kết hợp tác truyền thông với Báo Quảng Ngãi trong năm 2023. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy chỉ đạo việc mua và sử dụng báo Quảng Ngãi, đảm bảo thực hiện đúng theo Thông báo kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư. Đồng chí Ngô Văn Trọng nhấn mạnh, cần phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, trong đó phải cụ thể hoá các nội dung, phân công người thực hiện và xác định tần suất tuyên truyền các chủ đề, nhằm đảm bảo công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo Quảng Ngãi và thành phố đạt hiệu quả trong thời gian tới.

XUÂN HIẾU


.