Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ

11:10, 29/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/10, tại Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện Ba Tơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972 - 30/10/2022).
[links()]
Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan; Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Võ Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã của các tỉnh bạn có mối quan hệ kết nghĩa, hợp tác với huyện Ba Tơ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố… Đặc biệt là sự có mặt của các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia lãnh đạo, chiến đấu làm nên Chiến thắng Giải phóng huyện Ba Tơ.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương Ba Tơ. Chiến dịch Giải phóng huyện Ba Tơ diễn ra từ ngày 15/9/1972. Chỉ sau 3 ngày tiến công, quân ta đã chiếm hoàn toàn quận lỵ Ba Tơ, nhưng Khu biệt kích của địch ở Đá Bàn vẫn còn, ta tiếp tục bao vây và tấn công. Địch đưa Liên đoàn biệt động số 11, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 từ đồng bằng lên chi viện, rồi đưa máy bay lên ào ạt ném bom.
 
Đến ngày 29/10, các trận địa pháo của ta dồn dập nã xuống đèo Ông Huyện khống chế địch và tập trung toàn lực lượng, hỏa lực tiêu diệt Khu biệt kích Đá Bàn. Đêm 30/10, quân ta tiến công tiêu diệt dứt điểm Trung tâm biệt kích Đá Bàn, giải phóng hoàn toàn huyện Ba Tơ.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
 
Thắng lợi của Chiến dịch Giải phóng huyện Ba Tơ có giá trị, ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là hiệu lệnh, là tiếng kèn xung trận thúc giục quân và dân tỉnh Quảng Ngãi, cùng toàn Quân khu 5 lần lượt giải phóng các địa phương, tiến tới Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.
 
Đã 50 năm qua đi, nhưng khí thế hào hùng của chiến thắng Giải phóng Ba Tơ vẫn còn vang mãi. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, các dân tộc anh em ở Quảng Ngãi nói chung và huyện Ba Tơ nói riêng đã ra sức khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 
 
Ba Tơ đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng cao; kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. Nhiều công trình quan trọng được đưa vào sử dụng, góp phần to lớn vào thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được chú trọng.
 
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố về số lượng và chất lượng. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng thắt chặt.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo huyện Ba Tơ.
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan và Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Ba Tơ.
 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Tơ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Thành Đồng, Huân chương Độc Lập, Huân chương Chiến công, Huân chương Giải phóng, Huy chương kháng chiến các loại, cùng các danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”, “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”, “vùng An toàn khu cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp”.
 
Chiến thắng Giải phóng Ba Tơ là niềm tự hào của quê hương Quảng Ngãi, là ngọn lửa thiêng bất diệt, soi sáng, thôi thúc chúng ta tiếp tục tiến bước xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Quảng Ngãi phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Tranh thủ khai thác mọi tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Thực hiện có kết quả công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
Đồng thời, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững. Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, quyết tâm đưa tỉnh nhà vững bước trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Dịp này, 7 tập thể đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Dịp này, 7 tập thể đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Ba Tơ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ.
Các cá nhân đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Ba Tơ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ.
Các cá nhân đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, nhân dân và cán bộ huyện Ba Tơ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân thuộc huyện Ba Tơ vì đã có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Ba Tơ nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ.

 
Thực hiện: T.PHƯƠNG - T.HẬU
 

 


.