Kiến nghị Trung ương hỗ trợ 295 tỷ đồng

10:09, 12/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh cho biết, trong 8 tháng năm 2022, thiên tai đã gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh gần 76 tỷ đồng.
[links()]

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai xem xét trình Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 295 tỷ đồng để đầu tư khắc phục thiệt hại một số công trình thiết yếu. 

Những năm gần đây, khi có mưa lớn, TP.Quảng Ngãi luôn trong tình trạng ngập nước cục bộ.
Những năm gần đây, khi có mưa lớn, TP.Quảng Ngãi luôn trong tình trạng ngập nước cục bộ. Ảnh: TL

Cụ thể là, khắc phục sạt lở bờ sông 165 tỷ đồng, bao gồm các công trình: Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Câu, đoạn qua phường Phổ Ven, Phổ Minh (TX.Đức Phổ), với tổng kinh phí 100 tỷ đồng đồng; khắc phục sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua xã Bình Dương (Bình Sơn), với tổng kinh phí 40 tỷ đồng; khắc phục sạt lở bờ sông Phước Giang, đoạn quan thôn La Châu, xã Nghĩa Turng (Tư Nghĩa), với tổng kinh phí 15 tỷ đồng; khắc phục sạt lở bờ sông Cây Bứa, đoạn qua xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa), với tổng kinh phí 10 tỷ đồng. 

Khắc phục sạt lở công trình đập Hiền Lương, xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) với kinh phí 30 tỷ đồng. Khắc phục các tuyến kênh mương, công trình thủy lợi, gồm: Kênh chính nam, kênh chính nam Sông Vệ; công tiêu N8, xã Hành Thuận (Nghĩa Hành); các công trình tiêu N2 Liệt Sơn, S18-2, kênh chính Liệt Sơn (K12-KC), N10- 5, N12-1; kênh chính hồ Hóc Xoài…, với tổng kinh phí 100 tỷ đồng.

PV


.