Tin cuối cùng về cơn bão số 6

09:11, 11/11/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Ông Nhâm Xuân Sỹ- Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, Sáng nay (11.11), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.
Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 06 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.
 
Do ảnh hưởng của bão số 6, tại Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh; tại Ba Tơ có gió giật cấp 7, TP Quảng Ngãi gió giật cấp 6.

 

Do ảnh hưởng của bão nên sáng nay huyện đảo Lý Sơn vẫn có gió cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh
Do ảnh hưởng của bão nên sáng nay huyện đảo Lý Sơn vẫn có gió cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh
Trong 24h qua khu vực Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 9h ngày 10 đến 09h ngày 11/11 phổ biến từ 80 - 180 mm, riêng Ba Liên 212.4 mm, Ba Lế 261.0mm, Ba Điền 235.6mm, Sơn Kỳ 218.4mm, Ba Tơ 197.2mm.
 
  Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi ngày và đêm nay (11.11):
 
Trên đất liền: Ngày có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, đêm có mưa, mưa vừa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 5.
 
Vùng biển: Có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1.5 - 2.5 m, biển động nhẹ.
 
Đây là tin cuối cùng về cơn bão này.
 
PV
 

 


.