Mộ Đức: Bộ đội đưa 5 người bệnh nặng đi cấp cứu

05:12, 16/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 16.12, Đại tá Võ Văn Hưng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra công tác ứng trực, hỗ trợ dân tại vùng ngập lụt xã Đức Hiệp (Mộ Đức).
 
Hiện tại, 1.900 hộ xã Đức Hiệp còn ngập chìm trong biển nước. Trong đó có 145 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn từ hồi 1 giờ sáng. Từ đêm qua, bộ đội địa phương đã đưa ca nô cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ về đây trực 24/24 tổ chức di dời dân, đưa 5 trường hợp bị bệnh nặng, cần cấp cứu tuyến trên đến bệnh viện.
 
ca nô và xe của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đưa bà Huỳnh Thị Huyến đến Bệnh viện huyện Mộ Đức để cấp cứu kịp thời.
ca nô và xe của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đưa bà Huỳnh Thị Huyến đến Bệnh viện huyện Mộ Đức để cấp cứu kịp thời.
 
Vào lúc 14 giờ, tại xã Đức Hiệp, ca nô và xe của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đưa bà Huỳnh Thị Huyến, thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước (Nghĩa Hành) đến Bệnh viện huyện Mộ Đức để cấp cứu kịp thời. 
 
Bà Huyến cho biết: "Đau bụng dữ dội từ hồi sáng giờ, mà bí không có đường đi. Lên Bệnh viện Nghĩa Hành thì đường ngập lút; xuống Bệnh viện Mộ Đức nước cũng sâu tới vài mét. Nhờ con cõng ra xã Đức Hiệp, xin giúp đỡ. May gặp các anh bộ đội giúp đỡ". Theo thông tin từ Bệnh viện huyện Mộ Đức, đến 17h cùng ngày, bà Huyến đã được mổ cắt ruột thừa, tình trạng sức khỏe đang dần ổn định.
 
 
 
Tin, ảnh: Th.Nhị
 

.