Phó Bí thư - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) thăm làm việc tại Quảng Ngãi

05:07, 03/07/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.7, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Sekong, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phon - phết Khiu - Lạ - Vông- Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
 
Đồng chí Lê Quang Thích (trái) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp đồng chí
Đồng chí Lê Quang Thích (trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp đồng chí Phon - phết Khiu - lạ - vông- Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sekong 
 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã bày tỏ vui mừng lãnh đạo tỉnh Sekong sang thăm, làm việc và thu thập tư liệu tại Quảng Ngãi. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Sekong. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dành thời gian thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ngãi với lãnh đạo tỉnh Sekong, đặc biệt là tình hình phát triển công nghiệp, kết quả xóa đói giảm nghèo của tỉnh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích nhấn mạnh: Việt Nam- Lào là hai nước anh em có mối quan hệ gắn kết, truyền thống lâu đời. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phom-vi-hẳn đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc. Lãnh đạo tỉnh rất hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn công tác tìm hiểu, thu thập tài liệu để viết về lịch sử tỉnh Sekong.
 
Đoàn công tác tỉnh SeKong thăm tìm hiệu tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.
Đoàn công tác tỉnh Sekong thăm tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.
 
Đồng chí Phon - phết Khiu - lạ - vông- Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng Sekong đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt thành của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và chia sẻ niềm vui với những thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng Sekong cũng đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sekong (Lào) trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung ngày càng bền chặt hơn. 
 
Trong thời gian tại Quảng Ngãi, đồng chí Phon - phết Khiu - lạ - vông cũng mong muốn tỉnh cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh về mối quan hệ Việt-Lào để Đoàn biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Sekong.
 
Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đoàn công tác tỉnh Sekong đến thăm Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và Khu lưu niệm Lễ xuất quân tình nguyện Việt – Lào tại xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành. Trước đó, đoàn công tác tỉnh Sekong đã đi thăm Nhà máy lọc dầu Dung Quất và một số địa điểm tại Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.