Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Quảng Ngãi lần thứ XV

03:07, 07/07/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 7.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. 
 
Các đồng chí: Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Thích- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 294 đại biểu, đại diện cho hơn 7.500 đảng viên thuộc 69 tổ chức cơ sở đảng của thành phố đã về dự đại hội.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu chỉ đạo đại hội.
 
Báo cáo Chính trị của Thành ủy do đồng chí Phạm Tấn Hoàng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày nêu rõ: Với những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhất là khi mở rộng địa giới hành chính thành phố theo Nghị quyết 123 của Chính phủ, Đảng bộ, nhân dân thành phố phấn khởi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.
 
Kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá trị tăng thêm) giai đoạn 2011-2015 là 14,09%, trong đó Thương mại dịch vụ tăng 16,59%, công nghiệp-xây dựng tăng 12,1%, nông nghiệp tăng 0,25%. Giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế 10.479 tỷ đồng, tăng 5.327 tỷ đồng so với năm 2010. 
 
Cơ cấu kinh tế: thương mại- dịch vụ chiếm 53,81%; công nghiệp- xây dựng chiếm 44,79%; nông nghiệp chiếm 1,4%. Cơ cấu lao động: dịch vụ 59,72%, công nghiệp- xây dựng 33,51%, nông nghiệp 6,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.250 USD/người/năm.
 
Cơ cấu kinh tế và cơ lao động chuyển dịch đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 20.746 tỷ đồng, thì trong đó vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị là 9.140 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã đạt 45/49 tiêu chí đô thị loại II, đạt 84,12/100 điểm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 46,75%.
 
Lĩnh vực văn hóa- xã hội có bước phát triển mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên đáng kể. Đến nay, toàn thành phố có 82,83% gia đình, 79,74% thôn, tổ dân phố và 98,2% cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Bình quân mỗi năm giải quyết giảm nghèo được 3.147 lao động, tỷ lệ hộ nghèo của xã phường giảm còn dưới 2%.
 
Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) đạt được kết quả tốt, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kiện chính trị trọng đại và là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của Đảng bộ, quân và dân thành phố Quảng Ngãi.  
 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và  dân thành phố Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
 
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, khuyết điểm, nổi lên, đó là: Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một đô thị trung tâm của tỉnh. Chưa có nhiều loại hình dịch vụ chất lượng cao. Các mô hình kinh tế nông nghiệp có giá trị kinh tế cao chưa được nhân rộng. Hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố còn thiếu đồng bộ. 

 

Điều hành đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
 
Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa - xã hội phát triển chậm so với kinh tế; vai trò, trách nhiệm của một số tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị còn có mặt hạn chế...
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ cho rằng, để xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ngãi xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và khoa học - kỹ thuật của tỉnh, là địa bàn động lực tác động chi phối đối với sự phát triển chung toàn tỉnh; gắn với Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP và Nhà máy lọc Dung Quất thành một trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và trở thành thành phố trung tâm cấp vùng - một trong những đô thị phát triển của khu vực miền Trung, thành phồ cần thực hiện một số nội dung:
 
Tiếp tục đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và chỉnh trang hệ thống hạ tầng đô thị kết hợp xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, tiện nghi, đa dịch vụ; phát triển khu đô thị trung tâm trong sự gắn kết với các đô thị vệ tinh và các khu vực phụ cận. Trong phát triển đô thị, thành phố cần lấy sông Trà Khúc làm trục trung tâm, xây dựng và phát triển đô thị dọc theo hai bờ Bắc, bờ Nam và hướng biển. 
 
Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế chủ đạo, xây dựng thành phố Quảng Ngãi trở thành trung tâm giao lưu hàng hóa chính của tỉnh. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ mới, dịch vụ chất lượng cao, xây dựng hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng cao cấp gắn với phát triển du lịch.
 
Đại biểu dự đại hội.
Đại biểu dự đại hội.
 
Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng lợi thế về nguồn lao động, nguyên liệu, thị trường; các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, có hàm lượng chất xám cao, đóng góp lớn vào ngân sách. Tăng cường ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến trong quá trình sản xuất và tổ chức, quản lý. Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái; từng bước di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường vào các khu sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung. 
 
Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hóa. Mở rộng diện tích trồng rau an toàn; phát triển mạnh chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo mô hình trang trại; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị. Đối với lĩnh vực thủy sản - đây là lĩnh vực mới của thành phố, hiện nay lĩnh vực này chiếm khoảng 40% toàn tỉnh. 
 
Tập trung chỉ đạo phát triển văn hóa – xã hội, nhất là phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo cả về mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng ngày càng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển thành phố Quảng Ngãi thành trung tâm giáo dục – đào tạo của tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trên lĩnh vực y tế, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao trên địa bàn thành phố để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 
 
Đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tích cực, mở rộng các không gian văn hóa công cộng, các khu công viên, vườn hoa, sân chơi, bãi tập, khu vui chơi, giải trí cho nhân dân, đầu tư xây dựng các trung tâm, khu liên hợp thể thao, sân vận động, thư viện trên địa bàn thành phố; tôn tạo, nâng cấp quảng trường trung tâm… Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác giảm nghèo. Giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.
 
Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức tương xứng với nhiệm vụ then chốt. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch theo hướng các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra có trọng tâm, trọng điểm sát với thực trạng tình hình.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) có hiệu quả. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và cả hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức được tổ chức trong 2 ngày 7 và 8.7.2015. Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ tiếp tục thông tin kết quả Đại hội trong bản tin sau.
 
M.Toàn
 

.