Thêm một tàu cá vỏ thép của ngư dân Quảng Ngãi hùng dũng ra khơi

09:06, 12/06/2014
.

Sáng 12-6, công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh (thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy VN) đã tổ chức lễ hạ thủy tàu đánh cá vỏ thép thứ hai mang tên Sang Fish 01.
 

Công nhân tiến hành các thao tác kỹ thuật để hạ thủy con tàu - Ảnh: Tiến Thành
Công nhân tiến hành các thao tác kỹ thuật để hạ thủy con tàu - Ảnh: Tiến Thành


Từ 8g sáng, đông đảo công nhân công ty đã tiến hành các bước để hạ thủy tàu vỏ thép lưới vây này. Đúng 8g30, gia đình chủ tàu – anh Phan Bé (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã tiến hành nghi thức cúng nước theo phong tục truyền thống của ngư dân bám biển.

Tới 9g, lễ hạ thủy chính thức được bắt đầu.

Ông Lê Quang Lâm - giám đốc công ty TNHH MTV Đóng tàu Nha Trang, kiêm phó tổng giám đốc công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh cho biết tàu này được trang bị đầy đủ trang thiết bị hàng hải hiện đại gồm hệ thống rađa, máy định vị GPS, la bàn từ, máy thu phát hai chiều cầm tay, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, phao cứu sinh các loại, thiết bị cứu hỏa, trang vật tư y tế sơ cấp cứu.

Tàu thiết kế cho 18 thuyền viên, nhiên liệu dự trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục 2.000 hải lý.

Lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ trên tàu có thể đảm bảo cho kíp thủy thủ đoàn sử dụng trong 30 ngày đêm.

Tổng giá trị tàu (gồm cả trang bị ngư cụ) là 7,3 tỉ đồng, trong đó chủ tàu Phan Bé (Quảng Ngãi) góp 4 tỉ đồng, số còn lại do Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam ứng trước và chủ tàu sẽ trả nợ dần vốn gốc (không lấy lãi) trong thời hạn từ 5-7 năm.

Trước đó, ngày 10-4, tàu vỏ thép đầu tiên Hoàng Anh 01 đã được bàn giao cho ngư dân Mai Văn Thành (Quảng Ngãi). Dự kiến, ngày 25-6 tới, tàu  Sang Fish 01 sẽ được bàn giao cho ngư dân Phan Bé.

“Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục nhận tàu, tôi và các anh em thuyền viên sẽ thẳng tiến ra ngư trường Hoàng Sa để đánh bắt” – anh Bé nói.

 

Theo Báo Tuổi trẻ


.