Khảo sát tình trạng sạt lở bờ biển ở xã An Bình

09:04, 20/04/2012
.

(QNg)- Trong các ngày từ 12 đến 17/4, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh và chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn khảo sát tình hình sạt lở bờ biển trên đảo Bé - xã An Bình (Lý Sơn). Qua khảo sát đã phát hiện nhiều nhà dân đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, cần phải di dời kịp thời, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Trước mắt ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí di dời là 10 triệu đồng/hộ. Hiện nay, UBND xã An Bình đang lập danh sách, trình cơ quan chức năng thẩm định để hỗ trợ di dời theo quy định.

Theo ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, mỗi năm xã An Bình bị nước biển xâm thực ăn sâu vào từ 3 đến 5 mét, gây sạt lở suốt chiều dài gần 2 km bờ biển. Trước tình trạng này, không những nhà cửa của dân có nguy cơ bị đổ sập xuống biển bất cứ lúc nào, mà nhiều hecta đất trồng hành, tỏi cũng bị nước cuốn trôi.
 
Việc hỗ trợ di dời nhà dân đến nơi an toàn là việc làm mang tính tình thế. Về lâu dài, huyện đang đề nghị với tỉnh và trung ương triển khai thực hiện kè chắn sóng kết hợp đường giao thông, nhằm bảo vệ diện tích đất canh tác, hoa màu, nhà cửa, tài sản của người dân đảo Bé.


    THANH NHỊ
 


.