Ban pháp chế HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

09:09, 09/09/2011
.

(QNg)- Trong 2 ngày (7, 8 tháng 9), Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban làm trưởng đoàn, đã giám sát tình hình thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở UBND phường Quảng Phú, UBND TP. Quảng Ngãi và Thanh tra tỉnh.

*Theo báo cáo của phường Quảng Phú, từ ngày 1/1/2010 đến 30/6/2011, phường đã tiếp 78 lượt công dân, tiếp nhận 32 đơn, trong đó có 11/11 đơn khiếu nại (chiếm 80%) liên quan đến đất đai và phường đã giải quyết đạt 90% tổng số đơn. Tuy nhiên công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế như, nhiều vụ việc có hiệu lực thi hành thấp, dẫn đến khiếu nại kéo dài. Đặc biệt còn 3 điểm nổi cộm mà hàng chục hộ dân liên tục khiếu nại đó là: Khu dân cư cầu đường 508, tổ 17, khu ga và khu cơ khí của xí nghiệp xây lắp 3 (những khiếu nại này thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên).
 
f
Đồng chí Tôn Long Hiếu phát biểu tại buổi làm việc với UBND phường Quảng Phú

Sau buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình kiến nghị, khiếu nại của 48 hộ ở khu dân cư cầu đường 508, tổ 17.

*Chiều cùng ngày, đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Quảng Ngãi. Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình tiếp dân, giải quyết KNTC. Thời gian qua thành phố đã tiếp 1.274 lượt người,  nhận 1.448 đơn của 1.165 vụ. Trong đó có 1.398 đơn khiếu nại của 1.134 vụ khiếu nại, tranh chấp. Đến nay đã giải quyết 875/1.042 vụ thuộc thẩm quyền (83,97%). Thành phố tiếp nhận 50 đơn của 31 vụ tố cáo và đã giải quyết 17/24 vụ việc thuộc thẩm quyền (70,8%), qua đó kiến nghị thu hồi 14.000m2 đất nông nghiệp, xử lý kiểm điểm 4 cán bộ cấp xã. UBND TP đã thực hiện 26/42 quyết định và văn bản xử lý của UBND tỉnh đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố vẫn còn 167 vụ việc kéo dài, chưa được giải quyết. Công tác tiếp công dân ở một số xã, phường chưa được tốt, chưa gắn công tác tiếp công dân với giải quyết KNTC...
 
*Tiếp tục chương trình giám sát, sáng 8/9 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm 2011 có 72 vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và đã ban hành văn bản giải quyết 39 vụ việc (54,2%). Về giải quyết tố cáo, phản ánh, kiến nghị, 6 tháng năm 2011 Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết 6/10 vụ thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết KNTC đã khôi phục quyền lợi cho 37 người, với tổng diện tích 27.673m2 đất, 35 triệu đồng, kiến nghị thu hồi cho ngân sách 26 triệu đồng... Song đến 15/8/2011 vẫn còn 36 vụ tồn đọng, kéo dài (dù đã có văn bản chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch UBND và Thủ tướng Chính phủ).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tôn Long Hiếu cho rằng: Công tác tiếp dân ở cơ sở còn yếu kém, công tác tham mưu cho lãnh đạo giải quyết vụ việc chưa tốt; việc cơ sở phân công cán bộ tiếp công dân thiếu tinh thần trách nhiệm với dân, thiếu kiểm tra, xử lý sai phạm của cán bộ đối với dân; nhiều nơi chưa coi trọng công tác tiếp dân, chưa giải thích những thắc mắc, kiến nghị của công dân ngay từ ban đầu, khiến công dân gửi đơn thư KNTC vượt cấp nhiều. Thanh tra tỉnh cần nghiên cứu phối hợp với Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyền truyền các chính sách, pháp luật như Luật KNTC, Luật phòng, chống tham nhũng đến người dân một cách sâu rộng hơn...

Bá Sơn

.